xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều người lâm nợ do công ty bán hàng đa cấp lừa đảo?

Q.Nhật

(NLĐO)-Nhiều người ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục gửi đơn tố cáo Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy lừa đảo. Tuy nhiên, ngành chức năng Thừa Thiên - Huế thừa nhận rất khó khăn trong việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngày 7-4, theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện nay trên địa bàn tỉnh này có 25 doanh nghiệp bán hàng đa cấp, tất cả các doanh nghiệp này đều được Bộ Công thương cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này có trụ sở chính tại địa phương khác và hầu như không có hiện diện thương mại như văn phòng, chi nhánh đại diện tại Thừa Thiên - Huế.


Cơ quan công an làm việc với những bên liên quan. Ảnh do công an cung cấp

Cơ quan công an làm việc với những bên liên quan. Ảnh do công an cung cấp

Từ đầu năm 2016 đến nay Sở Công thương tỉnh TT. Huế đã tiếp nhận 7 đơn thư tố cáo liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh với 3 cơ sở của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (có trụ sở chính tại Hà Nội) ở TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Bà Đào Ngọc H., trú tại TP Huế, cho biết bà là một trong số nạn nhân đa cấp của công ty này. Theo đơn bà H., sau khi được một người quen giới thiệu, bà đã đóng cho Thiên Ngọc Minh Uy 220 triệu đồng và cũng được chăm sóc sức khỏe. Sau đó, công ty này tặng cho bà H. một bộ áo ngực, ba hộp thuốc Hoàng Sào và một máy rửa rau quả. Vì cứ nghĩ là quà tặng nên bà H. sử dụng mặc dù các món hàng nói trên không nằm trong thỏa thuận giữa hai bên.

Khi bà H. chủ động rút tiền ra thì Công ty Thiên Ngọc Minh Uy lại từ chối bởi lý do bà đã sử dụng các món hàng đã được tặng, muốn rút lại tiền phái chấp nhận trả 120 triệu đồng cho các sản phẩm này. Chính vì vậy mà hiện tại bà vẫn chưa thể lấy lại số tiền nói trên.

Ông Phan Hồng Sơn, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế thừa nhận hiện tình hình bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phức tạp. Mạng lưới đa cấp diễn ra thông qua các hội thảo chủ yếu tổ chức vào ngày nghỉ, buổi đêm, khi có đoàn kiểm tra thì thực hiện đúng, khi vắng mặt lực lượng này thì thay đổi nội dung.

Ngoài ra, ông Sơn còn chỉ ra rằng các dấu hiệu bán hàng đa cấp trái phép như: bán hàng đa cấp nhưng không có giấy phép, tổ chức hội nghị không báo với cơ quan chức năng, hứa trả lợi nhuận và hoa hồng lớn, khi nhận được yêu cầu đặc cọc số tiền lớn để tham gia, tham gia khám chữa bệnh ngoài danh mục của sở y tế, tham gia mua bán các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không được cơ quan y tế cho phép.

Trong khi đó, ông Dương Đắc Hoan, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết hiện việc quản lý các cơ sở kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh đang gặp khó. Trong quá trình đoàn đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh thì các cơ sở này không đưa ra được các hóa đơn chứng từ mà đổ lỗi cho công ty vì đây chỉ là các hộ kinh doanh cá thể. Bên cạnh đó, một vài công ty không đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh nên việc quản lý là không dễ dàng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo