xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ tài xế xe BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh bị tạm giam trước ngày ra tòa

Phạm Dũng

(NLĐO) - Được tại ngoại một thời gian, nữ tài xế xe BMW gây tai nạn chết người ở Hàng Xanh đã bị tòa ra quyết định tạm giam.

Theo dự kiến, ngày 17-6, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) sẽ đưa vụ án “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ” xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12, TP HCM), nữ tài xế xe BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh.

Bà Nguyễn Thị Nga bị truy tố ở khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 3 năm tù đến 10 năm tù.

Tuy nhiên, trước ngày đưa vụ án ra xét xử, bà Nguyễn Thị Nga đã bị TAND quận Bình Thạnh ra quyết định tạm giam nhằm mục đích đảm bảo việc xét xử và thi hành án.

Nữ tài xế xe BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh bị tạm giam trước ngày ra tòa - Ảnh 1.

Bà Nga sau khi gây tai nạn

Trước đó, trong quá trình bị tạm giam, gia đình bà Nga đã thỏa thuận bồi thường với các nạn nhân, gia đình nạn nhân; tất cả nạn nhân đều được bồi thường chỉ còn một trường hợp thỏa thuận chưa thành. Đối với những xe máy hư hại đều được bồi thường bằng xe mới nên bà được cho tại ngoại chờ ngày ra tòa.

Bên cạnh việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, phải trình báo chính quyền địa phương theo quy định thì bà Nga còn bị cấm xuất cảnh.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) cho biết trong quá trình tại ngoại để chờ ngày xét xử, bị can phải chấp hành lệnh của các cơ quan tư pháp.

Nếu tòa đưa vụ án ra xét xử mà không liên lạc được với bị can, bị can thay đổi địa chỉ cư trú thì tòa sẽ ra quyết định tạm giam bị can. Bên cạnh đó, tòa còn căn cứ vào nhân thân hoặc xét thấy không đáp ứng được việc xét xử, khung hình phạt không thể cho hưởng án treo thì có thể ra quyết định tạm giam.

"Nhưng thông thường tòa nhận thấy không đáp ứng được việc xét xử, thi hành án khó khăn thì sẽ ra quyết định tạm giam bị can", bà Thủy nói.

Nữ tài xế xe BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh bị tạm giam trước ngày ra tòa - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng

Theo cáo trạng của VKSND quận Bình Thạnh, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 21-10-2018, bà Nga điều khiển ôtô 4 chỗ hiệu BMW lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng về ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh).

Đến chốt đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Hàng Xanh, chiếc BMW tông vào nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ. Chiếc xế hộp tiếp tục lao nhanh rồi tông vào taxi của hãng Vinasun, xe chạy thêm 5 m mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ, anh Cao Tấn Tài bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, hàm mặt và ngực, bụng. Anh Hồ Hữu Định (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh) bị chấn thương sọ não, cột sống cổ và xương bàn chân trái. Anh Phan Huy Bình (SN 1994, quê Khánh Hòa) bị gãy 1/3 xương đùi trái.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Đội CSGT Hàng Xanh phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Một cán bộ CSGT Hàng Xanh cho hay trong lúc làm việc bà Nga có biểu hiện say, không kiểm soát được hành vi.

Tại cơ quan công an, bà Nga khai trước đó có tham gia 1 bữa tiệc và có uống rượu. Bình thường bà Nga có tài xế riêng nhưng hôm nay người này bận việc nên bà tự lái. Sau khi uống rượu, bà Nga lái xe về nhà ở quận Bình Thạnh thì gây ra tai nạn.


Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" như sau:

"1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;...".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo