xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá đường dây tiêu thụ xe gian

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Xe máy có nguồn gốc từ trộm, cướp được các đối tượng thu gom, sau đó “xẻ thịt” rồi mang đi tiêu thụ tại các chợ phụ tùng trên địa bàn TP HCM

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra lệnh bắt tạm giam vợ chồng Lữ Sỹ Tuấn và Trần Thanh Bạch (đều SN 1969, ngụ quận Tân Phú) cùng 5 đối tượng khác về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Với 6 đối tượng khác giúp sức tích cực cho vợ chồng Tuấn tiêu thụ tài sản có nguồn gốc do phạm tội, Công an TP HCM đang củng cố hồ sơ và sẽ xử lý sau.

Theo cơ quan công an, vợ chồng Tuấn đã chủ động móc nối với các đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp để thu mua xe, sau đó tổ chức tháo rã lấy phụ tùng mang đi bán. Đường dây này hoạt động rất kín kẽ, chuyên nghiệp. Hằng ngày, Nguyễn Xim (SN 1963, ngụ quận Tân Phú) có nhiệm vụ cảnh giới trong lúc đồng bọn giao nhận xe máy và trả tiền. Sau khi nhận xe, nhóm này mang vào một căn nhà không số gần đó “xẻ thịt” lấy phụ tùng đắt tiền mang ra chợ Tân Thành (quận 5) bán cho vợ chồng Trần Kim Biên (em ruột của Thạch) và nhiều người khác.

 

Vợ chồng Tuấn - Bạch
Vợ chồng Tuấn - Bạch

 

Đối với khung, sườn xe bị tháo rã, Tuấn cùng đàn em dùng máy để mài số khung, số sườn và cắt thành đoạn nhỏ mang đi bán sắt vụn. Từ nguồn tin tố giác của quần chúng, công an đã ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM, cặp đôi Tuấn - Bạch có “thâm niên” 15 năm chuyên tiêu thụ xe gian, rã xe bán phụ tùng cho các đầu mối ở chợ Tân Thành. Cả 2 từng có 3 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.     Từ tháng 5-2015 đến khi bị bắt, đôi vợ chồng này đã “xẻ thịt” hàng trăm xe máy, bán thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng.

 

Dùng ma túy rồi đi cướp

Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 20 bị can về các tội “Cướp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”. Băng cướp chuyên nghiệp này do Ngô Hiếu Nghĩa (SN 1983, ngụ quận 3, TP HCM) cầm đầu, thực hiện 22 vụ cướp với tổng số tài sản chiếm đoạt 289 triệu đồng.

Hằng ngày, băng này tụ tập tại các phòng trọ nhậu nhẹt, sử dụng ma túy đá trước khi đi cướp. Thủ đoạn của chúng vô cùng tàn độc, chém vào những vùng nguy hiểm như đỉnh đầu, bả vai hoặc chích điện khi nạn nhân đang chạy xe máy để họ ngã xuống đường rồi cướp xe.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo