Trước đó, vào tối 18-1, khi Lâm đang vận chuyển gần 70 chai rượu ngoại giả trên đường Trần Đại Nghĩa (P.6, Q.Tân Bình) thì bị Công an quận Tân Bình bắt. Khám xét nhà Lâm, lực lượng công an còn phát hiện hàng chục chai rượu ngoại giả các loại do Lâm “sản xuất” và nhiều vỏ chai, tem chống hàng giả, nhãn rượu....
Tiếp đó, khám xét tại cửa hàng tạp hóa Thanh Hợp ở đường số 7 (Q.Bình Tân), do bà Trần Thị Thanh Hợp (SN 1952, ngụ cùng địa chỉ, làm chủ), phát hiện tại đây hơn 1.000 chai rượu ngoại giả các loại do Lâm “sản xuất”.
Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận “sản xuất” rượu ngoại giả từ tháng 7-2009, với công thức mua rượu thương hiệu ngoại sản xuất tại Việt Nam hòa chung các loại rượu do Việt Nam sản xuất như Lúa Mới, Nếp Mới và đổ thêm nước đường đã thắng để tạo màu sắc.
Lâm mua các loại chai rượu ngoại, tem chống hàng giả, bao bì, nhã mác… của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) với giá 30.000 đồng – 200.000 đồng/bộ, tùy thương hiệu. Sau khi đổ rượu ngoại giả vô chai, Lâm bán cho bà Hợp và một số người khác. Mỗi ngày, Lâm sản xuất vài chục chai.
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận Tân Bình điều tra.
Bình luận (0)