xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhậu say, đăng thông tin thất thiệt về Covid-19 lên facebook rồi đi ngủ

B.H.Thanh - Bảo Anh

(NLĐO)- Đi nhậu về say xỉn rồi lên facebook cá nhân đăng tải thông tin thất thiệt về dịch Covid-19 để trêu đùa bạn bè, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc.

Sáng nay 8-3, tin từ Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành triệu tập đối tượng P.D.N. (SN 1982, trú thôn Đại Yên, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) về hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 14 giờ ngày 7-3, sau khi đi nhậu về, N. vào trang facebook cá nhân của mình đăng tải video cảnh ăn nhậu, kèm theo dòng trạng thái "Covid 19 về đến lộc hà roi tài ơi", sau đó đi ngủ.

Nhậu say, đăng thông tin thất thiệt về Covid-19 lên facebook rồi đi ngủ - Ảnh 1.

P.D.N. tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ngay sau khi nội dung trên được đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt người xem, chia sẻ với những bình luận tỏ ra hoang mang, lo lắng trước thông tin này.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, và xác định được N. chính là chủ tài khoản facebook đăng tải những thông tin trên nên đã triệu tập N. lên làm việc.

Bước đầu, N. thừa nhận mọi hành vi của mình và cho hay do đi uống rượu về say nên đã đăng nội dung trên để trêu đùa với bạn cho vui.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích của việc đưa thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như vây, tính từ ngày 20-2 cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã triệu tập, xử lý 5 đối tượng về hành vi tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn này lên mạng xã hội.

Phạt 40 triệu đồng các đối tượng tung tin gây hoang mang về ca mắc Covid-19 ở Hà Nội

Tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết lực lượng chức năng vừa xử lý một số đối tượng về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19).

Theo đó, ngày 7-3, Công an TP Lào Cai đã xác minh thông tin 4 chủ tài khoản Facebook đăng thông tin không đúng sự thật về đoàn khách nước ngoài gồm 9 người Hàn Quốc đang lưu trú tại thị xã Sa Pa và đã có biện pháp xử lý đối với 4 trường hợp này.

Nhậu say, đăng thông tin thất thiệt về Covid-19 lên facebook rồi đi ngủ - Ảnh 2.

Những người đăng tin sai sự thật làm việc tại cơ quan chức năng - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Qua công tác nắm tình hình, đội An ninh Công an TP Lào Cai phát hiện trên mạng xã hội Facebook có 4 tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung: "Sa Pa cho 9 người khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với N…", hay có tài khoản đăng tải "hành khách cùng khoang bệnh nhân N. đang ở tổ 8 Mường Hoa, Phường Bắc Cường, mọi người chú ý nâng cao cảnh giác"… Những thông tin trên đã làm hoang mang dư luận và quần chúng nhân dân. Ngay sau đó, Công an TP Lào Cai đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh thông tin các đối tượng trên và triệu tập khẩn cấp đến cơ quan điều tra để xử lý.

4 trường hợp bị xử lý là L.T.T. (SN 1993, trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai); H.T.G. (SN 1997, trú tại đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, TP Lào Cai); D.H.N. (SN 1996, trú tại phường Pom Hán, TP Lào Cai) và V.T.H. (SN 1988, trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai).

Các trường hợp nói trên vào các thời điểm khác nhau đã đăng tải thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng đã nhận thức rõ hành vi sai trái của mình, tự giác gỡ bỏ và đính chính lại thông tin trên trang cá nhân, đồng thời cam kết không tái phạm.

Các trường hợp trên đã vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Công an TP Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng trên, mỗi đối tượng 10.000.000 đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh phẩm của cá nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban phòng chống bệnh Covid-19 Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: "Trong thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục nắm tình hình trên không gian mạng để nhanh chóng kiểm soát thông tin, kịp thời xử lý các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 đồng thời làm tốt công tác định hướng, trấn an dư luận tại địa phương, giúp người dân yên tâm sinh sống".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo