xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quen nhau trong tù, băng cướp trẻ lại rủ nhau vào tù

Tin - ảnh: H.Nhung

(NLĐO) - Sau khi ra tù, các đối tượng tiếp tục tụ tập, lập băng nhóm cướp giật tài sản của người đi đường rồi bán lấy tiền tiêu xài nên cùng vào tù tiếp.

Sáng 23-6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Lưu Văn Lộc (SN 1992) 7 năm tù, Nguyễn Văn Tùng (SN 1993) 6 năm tù, Trần Văn Quy (SN 1994) 5 năm tù, Dương Hoàng Sang (SN 1995) và Võ Trí Hiếu (SN 1996) cùng 4 năm tù, Lê Hoàng Hải (SN 1997) 3 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Cường (SN 1983) cũng bị phạt 1 năm tù treo do phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các bị cáo đều cư ngụ tại TP HCM.

Theo cáo trạng, Lộc, Tùng, Quy, Hiếu, Hải và Sang không có nghề nghiệp ổn định, đều có tiền án tiền sự về tội “Cướp giật tài sản”. Sau khi mãn hạn tù, các đối tượng tụ tập lại, rảo quanh khu vực quận 3, 10, để cướp giật tài sản rồi bán lấy tiền tiêu xài. Từ tháng 12-2013 đến tháng 7-2014, băng nhóm này đã thực hiện 7 vụ cướp giật điện thoại, nữ trang, bóp… với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 23 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo lại vào tù vì tội cướp giật tài sản

Điển hình, tối 11-12-2013, Lộc chở Quy đi cướp giật tài sản ở quận 10. Thấy anh N. vừa đi bộ vừa cầm điện thoại nhắn tin, Lộc áp sát để Quy giật điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy. Lúc này, các trinh sát phát hiện liền đuổi theo. Lộc và Quy bị té ngã; Lộc bị công an bắt giữ còn Quy trốn thoát. Vì Cơ quan CSĐT chưa xác định được vật chứng vụ án nên Lộc được thả ngay sau đó.

Hay vào chiều 23-4-2014, Lộc chở Tùng đi “săn mồi” ở quận 10. Lợi dụng lúc chị E. sơ hở khi cầm chiếc bóp cất vào cốp xe, Tùng xô ngã chị E. rồi cướp bóp.

Không chỉ cướp giật ngoài đường, các tiệm tạp hóa cũng là địa điểm nhóm này ra tay. Cụ thể, ngày 5-6-2014, Hiếu đi mua hạt dưa, thấy chị T. (chủ tiệm tạp hóa) đeo sợi dây chuyền nên Hiếu nhanh tay giật rồi trốn thoát.

Cơ quan CSĐT cho biết thêm các bị cáo khai còn tham gia nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn quận 3 và 10 nhưng vì không xác định được bị hại nên không có cơ sở khởi tố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo