xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau cuộc gọi của Phước, anh em sinh đôi Phúc, Đức lãnh án

C. Nguyên

(NLĐO) - Nghe em gọi điện nhờ tới đưa về, 2 anh em sinh đôi đã rủ thêm bạn đi cùng rồi lao vào đánh người gây thương tích.

Ngày 19-9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Phạm Phúc, Phạm Đức (20 tuổi, anh em sinh đôi) và Trần Hoàng Minh (19 tuổi) cùng về tội "Giết người".

Sau cuộc gọi của Phước, anh em sinh đôi Phúc, Đức lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, Phạm Văn Phước (18 tuổi, em trai của Phúc và Đức) làm việc tại 1 quán ở thị xã Buôn Hồ. Do hiểu nhầm nên Văn Phước đã xảy ra mâu thuẫn với một số người, trong đó có Nguyễn Võ Hoàng và Võ Văn Quý ( cùng 24 tuổi).

Khoảng 21 giờ ngày 4-6-2021, khi Văn Phước đang làm việc tại quán thì thấy anh Hoàng, anh Quý dựng 2 xe máy cách quán khoảng 50m và nhiều lần nhìn về hướng mình.

Lo sợ sau khi đi làm về sẽ bị chặn đánh, Phước đã gọi điện thoại cho 2 anh trai nhờ đến quán đưa về. Nghe vậy, Phúc, Đức rủ thêm Minh cùng đi đến quán.

Tại đây, 2 bên đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Phúc, Minh và Đức dùng hung khí đánh liên tiếp vào anh Quý gây thương tích 20%. Ngoài ra, Đức còn dùng cây gỗ đánh vào đầu anh Hoàng gây thương tích 3%.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Phúc 7 năm tù, Phạm Đức 8 năm tù, Trần Hoàng Minh 6 năm tù cùng về tội giết người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo