xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tài xế trộm gần 60 tấn bắp hạt của công ty

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) – Là lái xe chở hàng hoá từ cảng về kho, nắm được sơ hở khi quẹt thẻ ra vào, Bùi Thế Hùng và Phạm Văn Thành đã trộm hàng tấn bắp hạt của công ty mang ra ngoài bán.

Ngày 29-8, Cơ quan điều tra công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra vụ trộm cắp hàng tấn bắp hạt của một công ty tại KCN Phú Mỹ 1 (thị xã Phú Mỹ), đồng thời đề xuất để gia đình bảo lãnh đối tượng Phạm Văn Thành có dấu hiệu của tội phạm "trộm cắp tài sản" về nhà theo quy định vì có nơi cư trú rõ ràng, cũng đang chờ kết luận định giá tài sản.

Trước đó, ngày 17-8, Công an thị xã Phú Mỹ đã thu giữ hơn 30.000 kg bắp hạt không rõ nguồn gốc tại nhà của Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1986, thuê nhà tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ), đây là số bắp Bùi Thế Hùng (SN 1988, nhân viên công ty vận tải N.V) trộm bán cho Khoa khi chở hàng hóa nông sản từ cảng CITV đến kho tại KCN Phú Mỹ 1 cho một công ty trên địa bàn.

Tài xế trộm gần 60 tấn bắp hạt của công ty  - Ảnh 1.

Số bắp hạt các đối tượng ăn trộm được phát hiện tại nhà Khoa

Liên hệ với công ty này để trích xuất camera, công an phát hiện ngoài Hùng còn có Phạm Văn Thành (SN 1992, cũng là nhân viên công ty N.V) tham gia lấy trộm nông sản mang ra ngoài bán.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận do phát hiện sơ hở trong việc quẹt thẻ ra vào kho, Hùng và Thành là 2 nhân viên của công ty N.V đã cùng phối hợp thực hiện 2 vụ trộm cắp hàng hóa để bán lấy tiền tiêu xài.

Lần thứ nhất, vào khoảng 3 giờ ngày 13-8, sau khi chở bắp hạt từ Cảng SITV để nhập vào kho của công ty, Thành điều khiển xe tải nhập hàng vào kho theo quy định, còn Hùng thì đậu xe ở gần đó. Sau khi đi xe ra, Thành tiếp tục điều khiển xe quay lại kho. Sau đó, cả hai tiến hành thay đổi biển số, Hùng điều khiển xe chứa hàng hóa trộm được bán cho Khoa, còn Thành thì tiếp tục đi chở hàng. Số hàng này, Khoa cân được 28 tấn và bán cho một người khác với giá 140 triệu đồng, Khoa đưa cho Hùng 110 triệu đồng để chia nhau.

Lần thứ hai, cũng vào 3 giờ sáng 17-8, cũng với những phương thức và thủ đoạn giống như lần đầu, Thành và Hùng đã lấy trộm được 30.720 kg bắp hạt. Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ và tạm giao số bắp hạt trên cho đại diện phía công ty mất hàng để quản lý, cất giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo