xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tài xế xe khách chạy ẩu khiến 4 người chết oan, lãnh 9 năm tù

Tin - ảnh: SONG ANH

(NLĐO) – Thấy tài xế xe khách chạy quá ẩu, nhiều hành khách trên xe đã lớn tiếng yêu cầu chạy chậm hoặc dừng lại nhưng tài xế không chịu.


Ngày 18-6, kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định điều khiển giao thông đường bộ, TAND TP Cần Thơ đã tuyên y án sơ thẩm là 9 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Tân (45 tuổi; ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Tài xế xe khách chạy ẩu khiến 4 người chết oan, lãnh 9 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Tân tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 2 giờ ngày 6-7-2017, bị cáo Tân điều khiển xe ô tô khách loại 29 chỗ của Công ty TNHH Vận tải Văn Lang từ quận Thốt Nốt đi Vũng Tàu. Trên xe lúc này có phụ xe là anh Châu Thanh Quang cùng 18 người khách. Chạy một đoạn thì phát hiện quên lệnh xuất bến nên Tân điều khiển xe quay lại với tốc độ khá nhanh. Do đường trơn vì trời mưa và di chuyển với tốc độ nhanh nên xe khách bị chao đảo rồi tông vào quán nước bên đường. Chưa dừng lại, xe khách tiếp tục tông gãy cột điện khiến xe lật nhào. Hậu quả, phụ xe và 3 hành khách khác trên xe tử vong tại chỗ, 14 hành khách khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Có mặt tại phiên tòa, anh Trần Mỹ Diện, một trong những hành khách có mặt trên chuyến xe kinh hoàng hôm đó, kể lại: Đêm hôm đó, hai vợ chồng anh lên xe ở khu vực gần cầu Bánh Tét (đoạn phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt). Khi lên xe được chừng 15 phút thì tài xế quay đầu xe và chạy với tốc độ rất nhanh. Lúc đó, nhiều hành khách trên xe đã lớn tiếng yêu cầu tài xế chạy chậm hoặc dừng lại nhưng tài xế không chịu. "Qua mấy cái cua thì tôi nghe cái rầm lớn lắm. Giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy hãi hùng"- anh Diện nhớ lại. Vụ tai nạn đã làm anh Diện bị gãy 1 xương sườn, vợ anh thì văng ra khỏi xe và gãy xương vai.

Ông Nguyễn Văn Hiệp (cha của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn), bùi ngùi chia sẻ rằng con gái ông vừa mới tốt nghiệp đại học ngành sư phạm. Trong thời gian chờ nhận nhiệm vụ, Tuyết đi TP HCM kiếm việc làm để phụ giúp gia đình. "Tôi không ngờ, cái ngày cháu nó đi là đi luôn, không về nữa. Nếu không có gì xảy ra thì bây giờ nó có thể đã trở thành một cô giáo rồi" - ông Hiệp nói trong nghẹn ngào.

Xét thấy hành vi của bị cáo Tân đã gây ra hậu quả nặng nề, HĐXX phiên phúc thẩm cho rằng do bị cáo không có yêu cầu kháng cáo, nên tòa vẫn giữ nguyên mức án phiên sơ thẩm đã tuyên. Về phần các bị hại đã có những chứng cứ và yêu cầu về mức bồi thường là có cơ sở chấp nhận, vì vậy HĐXX công nhận tăng mức bồi thường cho một số bị hại và yêu cầu phía Công ty TNHH Vận tải Văn Lang phải thực hiện. Cụ thể, tăng mức bồi thường cho vợ chồng anh Trần Mỹ Diện lên 130 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Hậu 100 triệu đồng và bà Trần Thị Bích Triệu trên 200 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo