xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạm giữ cựu quản lý nhà hàng cướp tài sản du khách Nhật

Tin-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO) – Móc nối với đối tượng sống lang thang dụ dỗ các du khách Nhật trẻ tuổi đi uống bia ôm, nhân lúc tính tiền, cựu quản lý nhà hàng cùng đồng bọn ép buộc, đánh đập cướp tài sản của nhiều du khách Nhật.

 

img

 

 

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (cựu quản lý Nhà hàng Phương Đông, quận Bình Thạnh) để điều tra hành vi cướp tài sản. Trước đó, 5 đồng phạm của Cường đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên phạt từ 7 đến 18 năm tù.

Đồng phạm quan trọng nhất của Cường là Nguyễn Thành Đô (SN 1983, bị tuyên 18 năm tù) là đối tượng không có nghề nghiệp, sống lang thang tại các công viên ở quận 1 – TP HCM. Do biết tiếng Nhật nên Đô thường lân la làm quen với du khách Nhật, rủ đi ăn uống, chơi bời sau đó mốc nối với nhân viên Nhà hàng Phương Đông khống chế, đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 7-12-2008, Đô ra quán ốc trên đường Bùi Viện (quận 1) giới thiệu là nhân viên du lịch rồi bắt chuyện bằng tiếng Nhật với 2 du khách trẻ. Sau đó, Đô rủ 2 người này đi uống bia rồi gọi taxi đưa họ đến Nhà hàng Phương Đông.

Hai người Nhật được 3 tiếp viên phục vụ, đến khuya nhân viên nhà hàng đưa hóa đơn 1,8 triệu đồng nhưng Đô kêu nhân viên đưa giấy trắng để Đô ghi hóa đơn khác tổng cộng 1.192 USD. Hai du khách lấy hết tiền nhưng còn thiếu 630 USD nên bị Đô ra lệnh cho nhân viên nhà hàng xông vào đánh, lấy điện thoại, máy ảnh và tài sản của 2 du khách.

 

img

 

Sau đó, Đô tiếp tục điều động 2 nhân viên nhà hàng khác buộc một trong hai du khách lên taxi đến trụ ATM ở quận 3 rút tiền đưa y. Trong lúc đang ép nam du khách rút tiền, Đô bị các trinh sát bắt quả tang.

Đô thừa nhận đã gây ra gần 30 vụ cướp mà nạn nhân là du khách Nhật nhưng chỉ đủ chứng cứ buộc tội băng này cùng Cường thực hiện 5 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt của 16 nạn nhân khoảng 227 triệu đồng.

Sau khi đồng bọn sa lưới, Cường bỏ trốn. Đến đầu tháng 10-2014, Cường đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP HCM đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo