img

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng (ảnh), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài cùng nhiều nguyên lãnh đạo trung ương, sở-ngành, ngân hàng, doanh nghiệp lần lượt lãnh án sau khi gây ra nhiều sai phạm, làm nhà nước thất thoát hàng ngàn tỉ đồng.

TAND TP HCM  đã xử những “đại án” kinh tế - chức vụ nào? - Ảnh 1.

Cuối tháng 12-2020, TAND TP HCM phạt bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, viết tắt: Bộ GTVT) 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"

TAND TP HCM  đã xử những “đại án” kinh tế - chức vụ nào? - Ảnh 2.

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) lãnh 4 năm 6 tháng tù giam. Những bị cáo khác (nguyên lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước) chịu từ 2- 4 năm tù giam

TAND TP HCM  đã xử những “đại án” kinh tế - chức vụ nào? - Ảnh 3.

TAND TP HCM nhận định bị cáo Đinh La Thăng là người đứng đầu, nắm quyền quản lý tài sản (trong đó có quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương) tại Bộ GTVT. Bị cáo Thăng cùng thuộc cấp có nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong quá trình tổ chức bán đấu giá quyền thu phí cao tốc TP HCM – Trung Lương; giúp bị cáo Đinh Ngọc Hệ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng

TAND TP HCM  đã xử những “đại án” kinh tế - chức vụ nào? - Ảnh 4.

Xử lý sai phạm giao khu nhà, đất ở địa chỉ số 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TP HCM) trái luật định gây thất thoát hơn 252 tỉ đồng, TAND TP HCM phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM) 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ông Tài chỉ đạo, ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật với mục đích chuyển quyền sở hữu khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân. Ngoài ra, TAND TP phạt bị cáo Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP HCM) cùng hai bị cáo khác (từng làm việc dưới quyền bị cáo Tài) từ 3-5 năm tù giam

TAND TP HCM  đã xử những “đại án” kinh tế - chức vụ nào? - Ảnh 5.

Trong vụ án, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) lãnh 5 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tận dụng mối quan hệ cá nhân, bị cáo Thúy tác động bị cáo Tài (khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP) để sở hữu khu đất số 8-12 Lê Duẩn

TAND TP HCM  đã xử những “đại án” kinh tế - chức vụ nào? - Ảnh 6.

Đáng chú ý tại phiên tòa này, đại diện VKS lên tiếng làm rõ thông tin về mối quan hệ giữa ông Tài và bà Thúy . “Chúng tôi không hề nói bị cáo Tài và Thúy có mối quan hệ bất chính” - đại diện cơ quan công tố khẳng định

TAND TP HCM  đã xử những “đại án” kinh tế - chức vụ nào? - Ảnh 7.

Xử sơ thẩm đại án Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) thất thoát 8.800 tỉ đồng, TAND TP HCM phạt bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) án tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 11 bị cáo khác lãnh từ 2 năm tù treo đến 20 năm tù

TAND TP HCM  đã xử những “đại án” kinh tế - chức vụ nào? - Ảnh 8.

Giai đoạn 2007-2013, lợi dụng vai trò lãnh đạo DAB, bị cáo Trần Phương Bình (bìa phải) bàn bạc, chỉ đạo đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội, gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. Cụ thể, bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới thông qua nhiều hồ sơ vay vốn sai quy trình; tạo điều kiện giúp nhiều nhóm khách hàng vay DAB hàng ngàn tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Trần Phương Bình còn chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội hòng "rút ruột" 75,6 tỉ đồng

Thực hiện: Di Lâm - Hoàng Triều


Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên