xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tăng án kẻ côn đồ tác oai tác quái, hung hãn giết người

Phạm Dũng

(NLĐO) – Do sự chậm trễ, thờ ơ của nhiều cơ quan chức năng, một kẻ nghiện ma túy đã dùng dao giết người và làm bị thương một người khác.

Ngày 18-5, TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của VKSND TP HCM, tăng án từ 14 năm tù lên 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Linh (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) về tội “Giết người”

Tại phiên tòa, VKSND Tối cao đề nghị mức án chung thân dành cho Nguyễn Tuấn Linh nhưng TAND chỉ chấp nhận chuyển tội danh từ "Cố ý gây thương tích" sang "Giết người" và tăng án 2 năm so với án sơ thẩm.


Nguyễn Tuấn Linh tại phiên phúc thẩm

Nguyễn Tuấn Linh tại phiên phúc thẩm

Theo án sơ thẩm, Linh nghiện ma túy và có hành vi gây rối, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng người khác. Ngày 20-6-2013, Linh bị UBND TP HCM ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục thời gian 24 tháng về hành vi nhiều lần sử dụng hung khí đánh người khác.

Linh nghi ngờ anh Huỳnh Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Tý tố cáo mình ra chính quyền địa phương nên tính trả thù. Ngày 22-8-2013, Linh đến nhà thấy anh Tý đang sửa xe nên chửi bới rồi rút dao dọa đâm nhưng được can ngăn nên bỏ về.

Trên đường đi, Linh thấy anh Huỳnh Quốc Tuấn đang chơi đá cầu cùng nhóm bạn nên xuống xe đánh rồi đâm anh Tuấn thương tật 60%.

Tối 11-9-2013, Linh kêu anh Phạm Văn An đi mua ma túy cho Linh sử dụng nhưng anh An không đi. Linh tức giận lấy dao đâm vào bụng anh An rồi bỏ đi. Anh An được người thân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu; đến ngày 23-9-2013 anh tử vong.

TAND huyện Củ Chi xử sơ thẩm tuyên phạt Linh 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, đại diện bị hại đã làm đơn kháng cáo tăng hình phạt. Xử phúc thẩm ngày 25-12-2014, TAND TP HCM đã hủy toàn bộ bản án để điều tra xét xử lại từ đầu.

Ngày 15-6-2015, Công an TP HCM có quyết định thay đổi vụ án hình sự và quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh về tội “Giết người”.

Xử sơ thẩm, VKSND TP HCM đề nghị mức án tử hình đối với Linh nhưng TAND cùng cấp chỉ tuyên 14 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Sau đó Viện trưởng VKSND TP HCM đã kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng đổi tội danh sang "Giết người" và tăng hình phạt đối với Nguyễn Tuấn Linh.

Theo một số người, án mạng xảy ra là từ sự thờ ơ của các cơ quan chức năng với trường hợp của Nguyễn Tuấn Linh. Cụ thể, vào ngày 30-3-2009 Nguyễn Tuấn Linh bị Công an huyện Củ Chi bắt đưa vào trường giáo dưỡng theo quyết định của UBND TP HCM, thời hạn 24 tháng, đến ngày 30-3-2011 được về.

Ngày 27-5-2012, Linh chặn đầu xe máy hăm dọa một người nên bị Công an xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) lập hồ sơ cảnh cáo.

Ngày 27-11-2012, tại quán karaoke trên địa bàn xã Phú Hòa Đông, Linh đã dùng roi điện và hung khí tự chế tấn công gây thương tích cho 2 bảo vệ. Công an đã lập hồ sơ đưa Linh vào cơ sở giáo dục nhưng sau đó ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương 3 tháng.

Ngày 5-1-2013, Linh đến nhà anh H. (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) để đòi nợ. Tại đây, Linh đã đâm vợ anh H. gây thương tích, công an lại tiếp tục lập hồ sơ đưa Linh vào cơ sở giáo dục.

Ngày 5-3-2013, UBND xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) có công văn đề nghị đưa Linh vào cơ sở giáo dục. Mãi đến ngày 17-4-2013, UBND huyện Củ Chi mới có công văn gởi UBND TP HCM đề nghị duyệt đưa Linh vào cơ sở giáo dục. Đến ngày 17-6-2013, Linh mới được xét duyệt đưa vào cơ sở giáo dục.

Mặc dù đã có lệnh đưa Nguyễn Tuấn Linh đưa vào cơ sở giáo dục nhưng không hiểu tại sao Linh vẫn ung dung bên ngoài dẫn đến các vụ đâm chém, giết người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo