xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tên cướp bịt mặt nhưng... hở môi!

Theo BẢO HÀ (Công an Đà Nẵng Online)

Hai phụ nữ bị giật túi xách khai kẻ giật đồ đeo khẩu trang bịt mặt nhưng lại lộ...một đôi môi phụ nữ.

 Đối tượng cướp giật  chuyên hành động vào lúc rạng sáng, thời điểm sương mù phủ dày phố núi Khe Sanh (H. Hướng Hóa, Quảng Trị) rất khó nhận diện và nhắm vào những phụ nữ đeo túi xách nhằm dễ bề đối phó. Tuy nhiên, đối tượng cũng thận trọng, luôn mang theo chiếc búa đinh, sẵn sàng chống trả, thoát thân nếu bị phát hiện, truy đuổi. Song toan tính này đã bị lực lượng Ban chuyên án (BCA) 1217CG CAH Hướng Hóa bẻ gãy, trong đó Đội CSHS được giao chủ công phá án này.

Tên cướp bịt mặt nhưng... hở môi! - Ảnh 1.

Những hình xăm ở cổ của Thỏa.


Trở lại rạng sáng 6-12-2017, ở gần chợ Khe Sanh xảy ra một vụ cướp giật tài sản, tuy bị hại chưa kịp báo án nhưng TS đã kịp thời vào cuộc xác định được phương tiện, nhân dạng giống đối tượng Thỏa. Với căn cứ này, CAH tiến tới xác lập Chuyên án trinh sát 1217CG để đấu tranh, với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng. Tuy nhiên, sau vụ án trên, lại không ai thấy tăm dạng của Thỏa trên địa bàn H. Hướng Hóa. Không chùn bước trước khó khăn, TS lần tìm manh mối, kiên trì truy xét đối tượng.

Ngày 7-6, trao đổi về quá trình đấu tranh chuyên án, Trung tá Lê Hồng Phong - Đội trưởng Đội CSHS cho hay, vào cuối năm 2017 trên địa bàn xảy ra một số vụ trộm cắp và cướp giật tài sản. Qua triển khai nghiệp vụ cơ bản, trinh sát (TS) thấy nổi lên đối tượng Thái Công Thỏa (1983, trú Tân Hợp, H. Hướng Hóa) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Từ kết quả này, CAH xác lập hiềm nghi đấu tranh. Những dấu hiệu bất minh liên quan đến Thỏa ngày dần rõ. Cụ thể, đối tượng không nghề nghiệp ổn định nhưng tiêu xài rủng rỉnh. Đối tượng cũng hay vắng nhà vào ban đêm, khi ra ngoài thường đeo khẩu trang che kín mặt.

Vào rạng sáng 9-1-2018, địa bàn TT Khe Sanh lại liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản tương tự như ngày 6-12 khiến bị hại và người dân hoang mang. Nhanh chóng thu thập thông tin, chứng cứ, lực lượng BCA nhận định nghi phạm chính là Thỏa và quyết định phá án. Sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, ngày 11-1, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Thỏa để tiếp tục làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản" xảy ra vào ngày 9-1. Quá trình đấu tranh, trước điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, sắc bén, bị can Thỏa đã thừa nhận gây ra 3 vụ cướp giật đầy sự liều lĩnh và hung hãn trên địa bàn Khe Sanh.

Cụ thể, hơn 5 giờ ngày 6-12-2017, Thỏa điều khiển xe máy rà dọc QL9 thì phát hiện bà Trần Thị H. đang dọn hàng bán ở vỉa hè gần chợ Khe Sanh, có đeo túi xách. Thỏa trờ xe tới rồi giật phắt chiếc túi, bên trong có hơn 21 triệu đồng. Bà H. tri hô nên có người đuổi theo nhưng vẫn không kịp. Chiếm đoạt được số tiền này, Thỏa thuê ô-tô bao bạn bè vào Đà Nẵng và Hội An vui chơi. 

Vụ thứ 2 là vào 5 giờ 20 ngày 9-1-2018. Thỏa đến khu vực chợ Khe Sanh tìm người dân nào sơ hở để cướp giật. Khi đến khóm 3A, TT Khe Sanh, Thỏa rẽ vào đường Hai Bà Trưng thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh H. (1983) ngồi trên xe máy, hướng xuống chợ Khe Sanh mua hàng hóa vỉa hè. Lúc đó chị Thanh H. có đeo chiếc túi xách màu đen, bên trong có hơn 14 triệu đồng. Nhanh như chớp, Thỏa lao xe đến giật chiếc túi nhưng bất thành vì dây không đứt. 

Cú giật mạnh đã khiến chị Thanh H. ngã xuống đường và la hét. Thỏa đành bỏ cuộc và tháo chạy trước khi bị truy bắt. Tuy nhiên, Thỏa hậm hực, quyết làm thêm vụ nữa cho bằng được. Đối tượng đến đường Ngô Sỹ Liên (khóm 3A, TT Khe Sanh) thì thấy chị Nguyễn Thị H. (1989, trú Tân Hợp, H. Hướng Hóa), là tiểu thương chợ Khe Sanh đang đi bên vệ đường, có đeo túi xách màu đỏ, bên trong có 1,3 triệu đồng. Nhưng vụ này lặp lại cảnh tương tự vụ trước, Thỏa giật mạnh khiến chị H. ngã xuống đường mà túi xách vẫn không đứt dây. 

Nghe chị H. tri hô, 2 người dân liền truy đuổi, bắt được Thỏa. Trong tình huống đó, Thỏa bất ngờ dùng chiếc búa đinh mang theo sẵn đánh trả. Sợ bị đánh thương tích nên 2 người dân thả ra. Thoát thân, Thỏa tìm nơi vứt khẩu trang, quần áo ngoài, găng tay để tránh bị bại lộ. 

Tuy nhiên, 2 người dân này cung cấp cho các ĐTV thông tin cực kỳ quan trọng là mặc dù đối tượng đeo khẩu trang che kín mặt nhưng ở cổ lại lộ rõ hình xăm đôi môi phụ nữ. Từ thông tin này cùng những chứng cứ đã thu thập được, không lâu sau, lực lượng BCA đã tìm tới Thỏa, triệu tập về trụ sở làm việc, đấu tranh và đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Xét về nhân thân đối tượng, từ năm 2012 đến 2016, Thỏa 3 lần bị tuyên án tù đều về tội danh "Trộm cắp tài sản". Chấp hành xong án, vừa trở về địa phương vào tháng 9-2017 thì Thỏa tiếp tục nảy sinh ý định cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài.

Trung tá Lê Hồng Phong cho hay, ngày 7-5, CQĐT đã hoàn tất kết luận điều tra Thái Công Thỏa "Cướp giật tài sản" và chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND đồng cấp, thụ lý theo luật định. Hiện bị can đang bị tạm giam.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo