xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thách thức đánh nhau, dùng dao đâm chết người cùng xóm

Tin - ảnh: P.Công

(NLĐO) - Ngày 29- 12, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt 9 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Đặng Huỳnh Đại (SN 1994), ngụ xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đại đã dùng dao bấm đâm chết người chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ.

Đại đâm chết người vì mâu thuẫn không đáng có

Đại đâm chết người vì mâu thuẫn không đáng có

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 21-7-2014, Đại đến sân bóng xem đánh bóng chuyền. Trận đấu kết thúc nên Đại chuẩn bị ra về. Cùng lúc đó, Trần Văn Ngà (cùng xóm với Đại) dùng chân đá trái bóng về phía Đại nên cả 2 xảy ra cự cãi, thách thức đánh nhau.

Thấy vậy, Võ Văn Vũ (em rể Đại) đi lại kêu Đại về nhưng bị Ngà chửi bới và thách Vũ đánh nhau với mình. Vũ chạy vào quán giải khát gần đó lấy chai thủy tinh định đánh Ngà nhưng được mọi người can ngăn. Khi cùng Vũ bỏ về, Đại “hẹn” Ngà sẽ quay lại tiếp tục “xử” nhau.

Về nhà, Đại lấy dao bấm và trở lại sân bóng tìm Ngà. Thấy Đại cầm dao nhưng Ngà vẫn nhào đến đá vào chân Đại, Đại dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của Ngà. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Ngà đã tử vong liền sau đó vì mất máu cấp.

Đâm chết người xong, Đại bỏ trốn rồi ra đầu thú vào tối cùng ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo