xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh tra kho bạc đánh vợ vỡ tim trầm uất trong trại giam

Trọng Đức

(NLĐO)- Vũ Trung Hiếu, thanh tra kho bạc đánh vợ vỡ tim, gẫy 13 xương sườn do mặc váy ngắn đi ăn cưới sau hoảng loạn đã tỏ ra trầm uất, gần như bất động trong trại giam song muốn khai báo thành khẩn để được khoan hồng.

 

Nghi phạm Vũ Trung Hiếu đánh vợ vỡ tim do mặc váy ngắn đi ăn cưới - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Nghi phạm Vũ Trung Hiếu đánh vợ vỡ tim do mặc váy ngắn đi ăn cưới - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Chiều 2-4, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Hải Dương) cho biết cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án chị Vũ Thị Minh (SN 1974, là cán bộ ngân hàng, trú tại lô 20.12, Vạn Lộc, Tứ Minh, TP Hải Dương, Hải Dương) bị nghi phạm là chính chồng mình - Vũ Trung Hiếu (41 tuổi, hiện là cán bộ Phòng Thanh tra - Kho bạc Nhà nước chi nhánh Hải Dương) xuống tay sát hại một cách dã man ngay tại nhà riêng.

Hiện cơ quan CSĐT đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố bị can và tạm giam đối với người chồng vũ phu này về tội danh giết người.

Theo một cán bộ điều tra của Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương, sau khi đánh vợ vỡ tim, rách phổi, gẫy 13 xương sườn, bị tạm giữ, Hiếu tỏ ra hoảng loạn, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, anh ta đã dần lấy lại bình tĩnh và khai báo rất thành khẩn. “Những ngày qua ở trong nhà tạm giữ của Công an tỉnh Hải Dương tại Trại giam Kim Chi, dù đã tỉnh táo, lấy lại bình tĩnh nhưng Hiếu tỏ ra trầm uất hơn, ít nói và gần như bất động” - cán bộ điều tra này cho biết.

Chiều 4-2, khi cán bộ điều tra vào lấy lời khai, Hiếu khai báo rất rành mạch từng chi tiết. Tuy nhiên, khi nhắc đến 2 đứa con trai, Hiếu lại khóc nghẹn.

Trong nước mắt, Hiếu nghẹn lời: "Em khai báo thành khẩn vì rất mong sự khoan dung của pháp luật và hơn nữa lương tâm sẽ thanh thản. Khi ra tòa, em sẽ xin lỗi cả 2 gia đình bên nội và bên ngoại vì em mà phải chịu nỗi đau quá lớn”.

Theo lời của cán bộ Kho bạc này thì hành động xuống tay với vợ dẫn đến hậu quả đau lòng là ngoài ý muốn vì khi đó đang nóng giận, lại sẵn có hơi rượu. Hiếu cũng nhờ cán bộ công an nhắn với em trai tên Phương cố gắng trông nom, chăm sóc chu đáo cho các con mình.

Ông Phạm Sỹ Th., hàng xóm gia đình anh Hiếu - chị Minh cho biết sự việc xảy ra quá bất ngờ. Ngày 29-3, những người hàng xóm nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà này. Khi hàng xóm láng giềng chạy đến thì anh Hiếu nói chị Minh bị cảm nên mọi người đưa đi cấp cứu.

Theo ông Th., “Hai vợ chồng Hiếu-Minh đều tốt tính, lễ phép, riêng Hiếu dù hiền lành, đảm đang cả chuyện nhà cửa, con cái nhưng hơi cục tính. Đôi vợ chồng này vốn học phổ thông cùng nhau và lấy nhau được hơn chục năm và đã có 2 con trai. Con lớn đang học lớp 12 và đang ôn thi chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.

Tuy nhiên trong sinh hoạt, hai vợ chồng Hiếu cũng thường xuyên xảy ra cãi vã, xô xát. Dù bản chất hiền lành nhưng Hiếu lại đối xử với vợ mình khá thô bạo. Mỗi lần xảy ra chuyện cãi vã, Hiếu lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị Minh. Thậm chí, trong một lần giỗ bố vợ, Hiếu đã đánh vợ ngay trước mặt 2 con trai và nhiều người trong gia đình.

Một số bạn bè của đôi vợ chồng này cho biết chị Minh là người khá xinh xắn, khéo léo. Cũng chính vì vậy, Hiếu hay tỏ ra bức xúc, ghen tuông một cách vô cớ.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 29-3, chị Minh đi đám cưới một người quen. Khi thấy chị Minh mặc chiếc váy đến ngang đầu gối, Hiếu tỏ ra khó chịu nhưng anh ta không nói gì. Sau đó, Hiếu cũng đến nhà một người cùng cơ quan uống rượu. Khoảng 12 giờ cùng ngày, về đến nhà, Hiếu lên tầng 2 định tìm viên thuốc giải rượu thì chị Minh từ trên tầng đi xuống. Thấy chồng, chị Minh trêu đùa rủ chồng vào trong buồng tình cảm.

Sẵn có men rượu, trong người đã nổi cơn ghen, Hiếu đã đánh chị Minh, dẫn tới tử vong. Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy chị Minh chết do bị đa chấn thương, trong đó có các vết thương như: sưng phù nề ở trán, 2 môi; 2 bên mạng sườn bầm tím, gẫy 13 xương sườn; tim bị vỡ tâm thất phải và rách màng phổi.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo