xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thất vọng với Hào Anh

Duy Nhân - Minh Hải

Ngày 6-7, Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh; SN 1996; tạm trú khóm 4, phường 8, TP Cà Mau) vừa bị Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo Công an huyện Đơn Dương, trước đó, Hào Anh kêu Phan Thảo Duy (em họ) đứng canh chừng bên ngoài rồi đột nhập cơ sở sản xuất nước tương Bình Dương (xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương) trộm bộ máy vi tính để bàn.  Sau khi lấy được tài sản, 2 anh em mang về nhà trọ ở thị trấn D’ran (huyện Đơn Dương) cất giấu. Tiếp xúc với CQĐT, Hào Anh tỏ ra hối hận và mong mọi người tha thứ.

Hào Anh lúc còn đi học ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau Ảnh: DUY NHÂN
Hào Anh lúc còn đi học ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau Ảnh: DUY NHÂN

Hay tin Hào Anh bị bắt, nhiều người từng nuôi dạy, giúp đỡ cậu bé này không khỏi chạnh lòng. Bà Võ Ánh Nguyệt, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Từng có thời gian nuôi dạy Hào Anh ở trung tâm kể từ khi cháu vừa thoát nạn cho đến ngày rời khỏi đây nên mỗi khi nghe tin không hay về cháu, tôi rất buồn. Dẫu biết cháu là đứa trẻ cá biệt, khó dạy bảo nhưng tôi không nghĩ có kết cuộc như hôm nay. Tôi buồn lắm và giận cháu rất nhiều nhưng biết làm sao”.

Cách đây 5 năm, Hào Anh khiến dư luận bàng hoàng, đau xót sau khi được giải cứu khỏi “địa ngục trần gian” trong trại tôm giống Minh Đức (xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi - tỉnh Cà Mau), nơi cậu bé này phải chịu đựng cảnh bạo hành khó tin, như: ép uống nước tiểu, nước xà bông; nuốt bao tay, giẻ lau; bị bẻ răng; đánh bằng dây nịt, ổ khóa dây; bị đổ nước sôi, hóa chất vào người… gây thương tích 66,83%. Sau khi thoát khỏi trại tôm giống, Hào Anh được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Đầu năm 2014, Hào Anh 18 tuổi, được nhận toàn bộ số tiền các nhà hảo tâm tặng hơn 700 triệu đồng và dùng hơn 300 triệu đồng để mua đất, cất nhà ở, còn lại tiêu pha vào các cuộc ăn chơi. Hết tiền, Hào Anh thường về quậy phá gia đình, đỉnh điểm là việc đuổi mẹ ruột và cha dượng ra khỏi nhà khiến dư luận xót xa. Bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ Hào Anh) cho biết sau khi dư luận lên án về hành vi ngược đãi mẹ ruột, Hào Anh nhận lỗi và đi làm thuê ở huyện Đơn Dương được hơn 6 tháng nay. Thời gian đầu được trả lương hơn 4 triệu đồng/tháng, sau đó hơn 6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết do làm việc lơ là, lười nhác nên Hào Anh đã bị chủ cho thôi việc khoảng gần 2 tháng nay và hiện không có công việc ổn định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo