xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tòa Tối cao xem xét lại vụ vợ bí thư xã giết người, quỵt nợ

Hạnh Nguyên

(NLĐO) - Cho rằng có dấu hiệu sai phạm trong vụ án vợ bí thư xã giết người, quỵt nợ nên TAND Tối cao đã xem xét lại vụ án này.

TAND Tối cao đang xem xét lại việc ra quyết định chuyển hình phạt từ tử hình xuống 20 năm tù đối với Lê Thị Hường (SN 1975; vợ nguyên bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trước đó, sau khi bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên y án tử hình, trong vòng 7 ngày, bị cáo Lê Thị Hường đã viết đơn xin chủ tịch nước ân xá tội chết. TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét thấy hồ sơ của Lê Thị Hường thuộc trường hợp được giảm án theo quy định của Bộ Luật Hình sự mới nên gởi công văn trình TAND Tối cao xem xét.

Sau đó, Phó Chánh án TAND Tối cao đã ký quyết định chuyển hình phạt cho bà Hường từ tử hình còn 20 năm tù nhờ áp dụng các điều khoản có lợi của Bộ Luật Hình sự 2015 với lý do hành vi của bà là phạm tội chưa đạt. 

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND Tối cao cho biết việc chuyển hình phạt cho bà Hường có 2 vấn đề có dấu hiệu sai phạm: 

Tòa Tối cao xem xét lại vụ vợ bí thư xã giết người, quỵt nợ - Ảnh 1.

Lê Thị Hường sau phiên xử phúc thẩm tại TP HCM

Thứ nhất, hành vi của bị cáo Hường không thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, mà là tội phạm đã hoàn thành, hậu quả chưa đạt là ngoài ý muốn của bị cáo.

Thứ hai, nếu bà Hường được chuyển hình phạt cũng là từ tử hình xuống chung thân, chứ không phải xuống 20 năm tù.

Việc bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1963; thủ quỹ UBND xã Kim Long, huyện Châu Đức) đến nhà Hường đòi nợ và "bị điện giật chết" rồi bị Hường đốt xác phi tang, chôn ngay trong vườn nhà nhưng tòa án hai cấp xử Hường tội "Xâm phạm thi thể" đã có dấu hiệu sai phạm.

Từ những nhận định này, TAND Tối cao đang xem xét toàn bộ vụ án từ lời khai, mức án, tội danh cũng như quyết định chuyển hình phạt đối với bị cáo Hường.

Theo án sơ thẩm, Lê Thị Hường và bà Phan Ngọc Nga (SN 1960), ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1961; chồng bà Nga, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có mối quan hệ quen biết.

Hường vay bà Nga 80 triệu đồng trong thời gian dài. Ngoài ra, Hường còn thiếu bà Nga 20 triệu đồng và 60 triệu đồng tiền hụi. Vợ chồng bà Nga nhiều lần đòi nhưng Hường không chịu trả.

Ngày 15-1-2013, bà Hường gọi điện cho vợ chồng bà Nga hối thúc đến nhà tính toán nợ. Chiều cùng ngày, khi vợ chồng bà Nga đến lấy tiền, Hường lợi dụng sơ hở đã dùng hung khí chém họ nhiều nhát.

Hai vợ chồng chạy thoát và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Ông Hùng bị chém 17 nhát, tỉ lệ thương tật 78,88%; riêng bà Nga bị 3 nhát vào đầu với tỉ lệ thương tật 26,43%.

Ngoài ra, theo lời khai từ bà Hường, vào tháng 5-2012, bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ UBND xã Kim Long) đến nhà Hường. Hường nhờ bà Hà bật cầu dao bơm nước thì bà Hà bị điện giật chết. Sau đó, Hường đã đốt xác bà Hà rồi chôn tro cốt ở các gốc cây quanh nhà. Với vụ này, Lê Thị Hường bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo