xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Trái đắng” từ internet

Bài và ảnh: Di Lâm

Sự lạc hướng của một số bạn trẻ đã gây ra nhiều kết cục đau thương

Năm 2013, vừa làm công nhân, Trương Đại Lý (SN 1988; ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) vừa lập, quản lý wesite http://phim.vi... để kiếm thêm thu nhập. Trang web của Lý giới thiệu, cung cấp dịch vụ thiết kế web, quảng bá hình ảnh công ty, sản phẩm…

Thu hút khách bằng… phim “nóng”

Nhằm thu hút khách, Lý sao chép nhiều đường link mọi thể loại phim từ các trang mạng khác rồi đưa vào website của mình. Nhờ website có lượng truy cập khá cao nên cuối tháng 6-2014, một công ty xuất nhập khẩu tại TP nhận Lý làm nhân viên thiết kế lập trình web. Nhận việc, Lý dùng tài khoản từ máy chủ của công ty tạo mục “Phim cấp 3” và đăng tải nhiều bộ phim có nội dung đồi trụy lên website http://phim.vi... Trung bình mỗi ngày có khoảng 14.000-15.000 người truy cập vào website này xem phim “nóng”. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, lượt truy cập website tăng chóng mặt. Tuy nhiên, chưa đầy 3 tháng sau, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an kiểm tra và tiến hành sao chép toàn bộ phim, ảnh đồi trụy từ website ra 135 CD. Kết quả giám định xác nhận 130 đĩa lưu trữ các tập tin phim có nội dung đồi trụy, tổng thời lượng hơn 105 giờ.

VKSND TP cáo buộc Lý quảng bá website bằng cách lập trang thông tin điện tử có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để thu hút lượt truy cập. Hành vi trên đủ cấu thành tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Tại tòa, Lý cho rằng do hiểu biết hạn chế nên tưởng chiêu marketing của mình dễ qua mặt cơ quan pháp luật. Khi nghe HĐXX phân tích về những sai phạm của mình, Lý đã cúi đầu…

 

Nguyễn Duy Minh (trái) và Phan Đức Hồng trước vành móng ngựa
Nguyễn Duy Minh (trái) và Phan Đức Hồng trước vành móng ngựa

 

Đấu khẩu trên “phây”, chém nhau ngoài đời

Không lợi dụng internet hòng trục lợi nhưng một số thanh thiếu niên lại bị môi trường ảo này chi phối dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ.

TAND TP HCM vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Duy Minh (SN 1996) 12 năm tù về tội “Giết người”, Phan Đức Hồng (SN 1997; cùng ngụ quận 7, TP HCM) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Năm 2014, Minh thấy một số bạn học, trong đó có Hồng, nói xấu bạn gái mình trên Facebook. Tức tối, Minh lên Facebook thỏa thuận với Hồng gặp nhau ở khu Nam Long (quận 7) để nói chuyện phải quấy. Không muốn bị lép vế, 2 người đều rủ thêm bạn đi chung. Vừa giáp mặt, nói được vài câu là 2 bên lao vào ẩu đả. Bị đối thủ tấn công áp đảo, trong lúc hoảng loạn, Minh cầm dao đâm chết một người đi cùng Hồng.

Tại tòa, người nhà đều cho hay cả bị cáo lẫn bị hại vốn ngoan ngoãn, cần cù. Ai cũng tiếc nuối vì cớ sự như hôm nay chỉ bắt nguồn từ xích mích không đáng có trên internet.

Trước đó, Đỗ Đình Nam (SN 1984, quê Nam Định) cũng lãnh 23 năm tù về 2 tội: “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Theo cáo trạng, sáng 2-6-2014, Nam mang 5 lít xăng đến nhà nhằm đốt bạn gái cũ rồi tự tử. Không chỉ tạt xăng lên người yêu cũ rồi châm lửa, Nam còn đâm nạn nhân nhiều nhát và tấn công người can ngăn. Hậu quả, nạn nhân bị phỏng nặng, chịu thương tật vĩnh viễn 54%; tài sản thiệt hại trị giá gần 400 triệu đồng.

Tại tòa, Nam khai nhận mâu thuẫn giữa mình và người yêu cũ lên đến đỉnh điểm sau những lần cãi cọ, thách thức trên internet. “Trên mạng, cô ta hùng hồn đe dọa bị cáo rằng: “Mày hại tao một, tao hại mày mười”. Sau khi công an gọi bị cáo lên làm việc vì bị cô ta tố cáo quấy rối, dọa dẫm, bị cáo và cô ta tiếp tục đấu khẩu trên Facebook. Bị cáo rất tức giận” - Nam trình bày. Sau khi chia tay, cả trên mạng lẫn ngoài đời, một bên khăng khăng mình gặp trúng kẻ đào mỏ; bên kia cho rằng đối phương là kẻ vô tình, hiểm ác.

 

“Chế biến” thông tin thành kiến thức

Tiến sĩ tâm lý Võ Văn Nam cho rằng do không được quan tâm đúng mực nên theo bản năng, các bạn trẻ luôn “co mình hoặc xù lông” đối phó với tác động bên ngoài. Trong mỗi con người, phần “người” là nhân cách, nhân tính; phần “con” là ý chí sẵn sàng dùng bạo lực để bảo vệ bản thân, chống đối người khác. Nguyên nhân quan trọng không kém là thời đại internet bùng nổ, giới trẻ “bơi” trong “biển” thông tin nhưng vẫn thiếu trầm trọng kiến thức nền tảng. Do đó, gia đình cần kết hợp với nhà trường, xã hội “chế biến” thông tin thành kiến thức thông qua phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hay trải nghiệm hoạt động cộng đồng…

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo