xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trộm chó bị phát hiện, chích điện con chủ nhà

Tin-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO) – Phát hiện chó cưng bị chích điện, con chủ nhà đuổi theo thì bị kẻ trộm chó chích điện tấn công và dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp.

Ngày 18-7, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Bình Chánh, TP HCM đối với bị cáo Đoàn Tứ Hanh (SN 1986; quê Phú Yên) về tội "Trộm cắp tài sản".

TAND TP HCM nhận định bản án của TAND huyện Bình Chánh vi phạm nghiêm trọng về tố tụng mà cấp phúc thẩm không thể xem xét nên cần phải điều tra, xét xử lại. Từ đó, HĐXX đã trả toàn bộ hồ sơ cho VKSND huyện Bình Chánh để làm rõ nhiều vấn đề quan trọng trong vụ án.

Trước đó, bị cáo Hanh đã bị TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt 5 năm tù và xử phạt 10 triệu đồng.

Trộm chó bị phát hiện, chích điện con chủ nhà - Ảnh 1.

Kẻ trộm chó tại phiên tòa phúc thẩm

Theo án sơ thẩm, Đoàn Tứ Hanh và một thanh niên tên Tính (không xác định được lai lịch) rủ nhau đi chích điện bắt trộm chó. Khuya 14-7-2015, 2 thanh niên này đi từ thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP HCM) rảo quanh các tuyến đường, tìm chó bắt trộm.

Khi đến đường Rạch Già (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) cả hai thấy một con chó lông xám ngoài đường nên chích điện làm con chó bất tỉnh. Hanh dùng băng keo dán miệng chó rồi cho vào bao.

Cả hai đi được một đoạn thì thấy nhà ông Trang Sỹ Hồng có một con chó lông vàng trước nhà nên Hanh chích điện, dán băng keo và bắt đi. 

Cùng lúc này, anh Trang Sỹ Cường (con ông Hồng) và anh Nguyễn Trọng Nghĩa (bạn anh Cường) phát hiện nên tri hô. Hanh và Tính rồ ga bỏ chạy được một đoạn thì bị anh Cường đón đầu chiều ngược lại.

Anh Nghĩa tông xe vào xe Hanh làm cả hai xe ngã xuống đường. Hanh đã chích điện vào người anh Nghĩa,  còn Tính dùng nón bảo hiểm đánh anh Cường.

Anh Nghĩa và anh Cường chống trả, giằng sợi dây điện ra khỏi bình ắc quy thì Hanh cầm khúc gỗ đánh anh Nghĩa bị thương. Sau đó, Hanh quay sang dùng khúc gỗ tiếp tục đánh anh Cường. Tuy nhiên, Hanh bị anh Cường, anh Nghĩa cùng nhiều người dân khác khống chế bắt giữ giao công an xử lý.

Anh Cường được người nhà đưa đi cấp cứu, riêng anh Nghĩa ở lại hiện trường. Trong lúc chờ công an đến, anh Nghĩa bị 2 thanh niên khác chạy xe đến dùng cây đánh vào đầu rồi bỏ trốn.

Kết quả giám định pháp y xác định anh Cường bị thương tật tỷ lệ 30%, anh Nghĩa bị thương 32%.

Con chó lông vàng 10 kg được định giá 1.050.000 đồng và con chó lông xám nặng 9,5 kg trị giá 997.500 đồng.

Việc HĐXX cấp sơ thẩm không xem xét hành vi dùng hung khí tấn công là do áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT thuộc trường hợp "Hành hung để tẩu thoát" và "Gây hậu quả nghiêm trọng". Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng đây là tình tiết định khung hình phạt tăng nặng để xét xử các bị cáo chứ không phải là một tội danh khác (!).

Được biết, Hanh từng bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", sau khi ra tù Hanh đi trộm chó ở quê và bị phạt 1,5 triệu đồng nhưng chưa nộp phạt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo