xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trộm táo tợn đánh xe tải tận chuồng bắt trâu

Đình Thi

(NLĐO) - Chỉ trong 1 đêm kẻ trộm đã đánh xe tải vào tận chuồng trộm cả đàn trâu 26 con. Tuy nhiên, sau đó có 19 con chạy thoát, còn 7 con bị mất.

Ngày 2-8, Công an huyện Lạc Dương cho biết đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Công an phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng nghi dùng xe tải để trộm trâu của các hộ dân thuộc tiểu khu 112B, hồ Đan Kia Suối Vàng (gần Khu du lịch Thung Lũng Vàng) xảy ra vào đêm 31-7.


Ông Kră Jãn Joa Tem nạn nhân mất trâu, chỉ những tàn dư mà bọn trộm trâu để lại.

Ông Kră Jãn Joa Tem nạn nhân mất trâu, chỉ những tàn dư mà bọn trộm trâu để lại.

Ông Kră Jãn Joa Tem, ngụ tổ dân phố Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, một trong những nạn nhân bị mất trâu, cho biết: Gia đình nuôi trâu tại khu vực tiểu khu 112B, hồ Đan Kia Suối Vàng đã gần 20 năm nay. Tổng đàn gồm 28 con. "Khoảng 17 giờ chiều 31-7, tôi dắt trâu vào chuồng và đóng cửa, cột dây cẩn thận. Sau một đêm, khoảng 7 giờ 15 phút sáng ngày 1-8, người cậu ruột của tôi đến để cho trâu đi ăn thì phát hiện chuồng trại tan hoang, đàn trâu không còn trong chuồng và khu vực xung quanh có dấu vết những bánh xe ô tô lớn, dây thừng cột trâu và dây kẽm vươn vãi khắp nơi. Nghi xảy ra việc chẳng lành, cậu tôi gọi điện cho mọi người đi tìm trâu, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Lạc Dương” - ông Kră Jãn Joa Tem cho hay.


Lực lượng chức năng huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự việc tại hiện trường.

Lực lượng chức năng huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự việc tại hiện trường.

Ông Joa Tem cho biết thêm, đàn trâu này là tài sản của bố mẹ vợ, cậu ruột và gia đình ông. Trong đó, có 15 con trâu trưởng thành, 9 con khoảng 2 – 3 năm tuổi và 4 con khoảng 2 tuổi. Biết tin có kẻ gian bắt mất trâu, gia đình ông đã ra sức tìm kiếm nhưng chỉ tìm thấy 2 con trâu mẹ. "Khi phát hiện chúng rất hoảng sợ và trên mũi chúng đã bị người ta dùng kẽm xỏ mũi. Vợ chồng tôi vay nợ ngân hàng 75 triệu đồng, dựa vào đàn trâu để trả nợ. Giờ xảy ra vụ việc, gia đình không biết xoay xở vào đâu” - ông Joa Tem lo lắng.


Người dân hết sức bàng hoàng khi bị bọn trộm trâu táo tợn gây ra.

Người dân hết sức bàng hoàng khi bị bọn trộm trâu táo tợn gây ra.

Ông Cil Lim (49 tuổi), cậu ruột ông Tem cũng là nạn nhân và là người đầu tiên phát hiện đàn trâu nhà bị kẻ trộm bắt, buồn bã: “Thật không ngờ kẻ gian lại táo tợn dùng xe tải đến tận chuồng bắt số lượng lớn trâu như vậy. Cầu mong chính quyền điều tra và tìm lại số trâu đã mất để giúp đỡ gia đình chúng tôi”.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại hiện trường, các dấu hiệu còn lại cho thấy kẻ trộm rất chuyên nghiệp, nhiều khả năng đối tượng đã sử dụng các bao tải chứa vỏ trấu để đưa trâu lên xe để không gây ra tiếng động.


Dây thừng và dây kẽm lực lượng chức năng thu giữ nghi là của nhóm trộm trâu để lại.

Dây thừng và dây kẽm lực lượng chức năng thu giữ nghi là của nhóm trộm trâu để lại.


Cỏ dập nát, dây thừng và trấu còn vươn vãi tại hiện trường. Nơi nghi trâu bị lùa lên xe tải.

Cỏ dập nát, dây thừng và trấu còn vươn vãi tại hiện trường. Nơi nghi trâu bị lùa lên xe tải.

“Hơn nữa, khu vực thuộc tiểu khu 112B, Đan Kia Suối Vàng là đồi cao, hoang vắng, sự việc lại xảy ra trong đêm tối nên không ai phát hiện được. Theo nhận định, kẻ trộm đã tìm hiểu rất kỹ địa hình và thói quen chăn thả của người dân nơi đây nên mới ra tay nhanh gọn như vậy” - một điều tra viên thuộc Công an huyện Lạc Dương cho biết.

Cũng theo điều tra viên này, sau khi xảy ra vụ việc mất trâu, gia đình đã báo cáo với Công an huyện bị kẻ trộm bắt 26 con trâu trong một đêm 31-7. Lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường điều tra và xác nhận vụ việc xảy ra là có thật. Tuy nhiên, đến chiều tối 1-8, trong số 26 con trâu báo mất đã về lại chuồng 19 con. Sau khi tổng hợp và nắm bắt tình hình thì số trâu bị mất xác định là 7 con”.


Hai con trâu trưởng thành chạy thoát đã bị nhóm trộm trâu dùng kẽm xỏ mũi. Hiện chúng rất sợ khi thấy người.

Hai con trâu trưởng thành chạy thoát đã bị nhóm trộm trâu dùng kẽm xỏ mũi. Hiện chúng rất sợ khi thấy người.

Theo ước tính, giá mỗi con trâu bị mất từ 30 - 35 triệu đồng. Nghĩa là chỉ trong một đêm, ba hộ dân nói trên bị mất gần 300 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo