xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tù chung thân cho thanh niên nhiều lần hiếp dâm bé gái

Tin - ảnh: H.Nhung

(NLĐO) - Sau khi cùng bạn hiếp dâm bạn gái trong rừng cao su, nam thanh niên còn đưa cô gái này về phòng trọ, ép buộc cô thêm vài lần nữa để thỏa mãn thú tính.

Sáng 17-8, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Kim Bằng (SN 1993) và 17 năm tù đối với bị cáo Đỗ Thành Đông (SN 1994, cùng quê Bình Dương), cùng tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Hai bị cáo tại tòa
Hai bị cáo tại tòa

Tối 13-8-2014, Bằng, Đông cùng L.T.T.M. (SN 2000) và một số bạn nhậu tại quán ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, M. đòi về nên Bằng và Đông chở M. về nhà ở thị trấn Dầu Tiếng.

Khi đến nông trường cao su Minh Tân, nảy sinh ý định đồi bại, Bằng rủ Đông cưỡng hiếp M. Phát hiện bạn đi chung có mưu đồ bất chính, M. giằng co và kêu cứu nhưng Bằng cầm chén đựng mủ cao su đe dọa sẽ đánh chết nếu M. kêu la. Sau một hồi xô xát quyết liệt, cả hai khống chế được bé gái rồi thay nhau hãm hiếp.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Đông chở Bằng và M. đến phòng trọ ở xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng rồi về nhà.  M. sợ bị đánh nên phải đi theo Bằng vào nhà trọ. Hôm sau, Bằng tiếp tục uy hiếp và ép buộc M. giao cấu thêm 3 lần nữa. Về nhà, M. kể lại cho mẹ và bà ngoại chuyện bị bạn nhậu hại đời. Gia đình M. làm đơn tố cáo hành vi của Bằng và Đông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo