xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử tù Lê Văn Thọ không kịp phản ứng khi cảnh sát đập vỡ kính taxi, khống chế

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Phát hiện thấy tử tù Lê Văn Thọ trong xe taxi, tổ công tác hình sự do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chỉ đạo đã chặn đầu, đập vỡ kính xe rồi khống chế khiến tử tù trốn trại đặc biệt nguy hiểm này không kịp phản ứng.

Tối ngày 16-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an, xác nhận lực lượng công an đã bắt giữ được tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ"sứt", trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) ở Hải Dương vào chiều cùng ngày 16-9.

Tử tù Lê Văn Thọ không kịp phản ứng khi cảnh sát đập vỡ kính taxi, khống chế - Ảnh 1.

Tử tù Lê Văn Thọ (giữa), tức Thọ sứt, ngay sau khi bị bắt - Ảnh: CAND

Theo Thiếu tướng Tiến, khi có nguồn tin đối tượng Lê Văn Thọ đang đi trên chiếc xe taxi di chuyển trên địa bàn huyện Nam Sách, một tổ cảnh sát hình sự đã chặn đầu, đập vỡ kính xe rồi khống chế Thọ. Các cảnh sát hình sự hành động bất ngờ và quá nhanh khiến tử tù đặc biệt nguy hiểm trốn trại này đã không kịp phản ứng gì, bị các cảnh sát hình sự quật ngã và bập còng số 8 vào tay.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương kết hợp với các lực lượng của Bộ Công an đã bắt được đối tượng Lê Văn Thọ khi tử tù này đang đi cùng 1 cô gái trên xe taxi ở địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tử tù Lê Văn Thọ không kịp phản ứng khi cảnh sát đập vỡ kính taxi, khống chế - Ảnh 2.

Những hình ảnh trên mạng xã hội Facebook được cho là các trinh sát hình sự đang tiến hành khống chế tử tù Lê Văn Thọ

Tử tù Lê Văn Thọ không kịp phản ứng khi cảnh sát đập vỡ kính taxi, khống chế - Ảnh 3.

Được biết, ngay sau khi 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại giam T16, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án, giao cho Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy bắt 2 tử tù nói trên.

Các tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm của Tổng cục Cảnh sát như: Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng; Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy… trực tiếp tham gia chỉ đạo các cánh quân.

Đến 17 giờ 30 hôm nay 16-9, cánh quân do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp chỉ huy đã bắt giữ được đối tượng nguy hiểm Lê Văn Thọ tại huyện Nam Sách.

Tử tù Lê Văn Thọ không kịp phản ứng khi cảnh sát đập vỡ kính taxi, khống chế - Ảnh 4.

Các vật dụng của Lê Văn Thọ đem theo khi bị bắt - Ảnh: CAND

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, 2 tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ "Sứt", SN 1980, trú tại xóm 6 Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 (Bộ Công an; ở huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) vào ngày 11-9. Thời gian 2 tử tù này trốn thoát ra bên ngoài là khoảng 6 giờ sáng ngày 11-9. 2 đối tượng này xuất hiện ở khu vực đường 446, địa phận xã Yên Trung (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội).

Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát tổ chức truy bắt 2 tử tù trốn trại giam T16. Theo đó, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, cùng với Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước tập trung truy vết các tử tù trốn trại để truy bắt.

Toàn bộ các cửa khẩu quốc tế đã được lực lượng Công an giám sát chặt chẽ, nhằm phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ nếu phát hiện.Công an các tỉnh có tuyến biên giới như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu… đã tập trung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Hà Nội tổ chức nhận dạng đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, thông báo tới từng người dân để kịp thời phát hiện, tố giác và phối hợp truy bắt.

Bên cạnh đó, lực lượng công an vận động nhân dân dũng cảm phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm. Khi có thông tin về việc 2 tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ xuất hiện tại địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 13-9. các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã được huy động vào cuộc để truy bắt, đồng thời thông báo truy tìm 2 đối tượng nguy hiểm này đến các địa phương, xóm phố, hộ gia đình…

Theo thông báo, Thọ có 4 tiền án về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vào tháng 5-2017, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Lê Văn Thọ mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Tình bị TAND TP Hà Nội kết án tử hình ngày 27-4-2017 về tội mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây mua bán 170 bánh heroin giấu trong các bình gas công nghiệp. Trước đó, Tình có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo