xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên hai án đầu tiên trong vụ gây rối ở Bình Dương

Bài và ảnh: Như Phú

(NLĐO) - Dù là chủ nhật nhưng sáng nay (25-5), tại Bình Dương vẫn diễn ra hai vụ xét xử lưu động các đối tượng tham gia đợt gây rối vừa qua. Kết quả, TAND thị xã Tân Uyên tuyên phạt bị cáo Châu Minh Tường 12 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". TAND thị xã Bến Cát cũng tuyên 36 tháng tù đối với bị cáo Lê Văn Nghiêm về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”

 

Sáng 25-5, gần cả ngàn người dân đã tập trung tại sân một trường học ở phường Tân Hiệp để theo dõi TAND thị xã Tân Uyên xét xử lưu động bị cáo Châu Minh Tường (SN 1996, quê Đồng Tháp) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Châu Minh Tường lãnh 12 tháng tù giam vì hôi của

Bị cáo Châu Minh Tường lãnh 12 tháng tù giam vì "hôi của"

Theo quyết định truy tố của VKSND Thị xã Tân Uyên được công bố tại tòa, khoảng 22 giờ ngày 13-5, Tường thấy có nhiều người đi tuần hành trên đường nên rủ Nguyễn Văn Chúc (SN 2000) đi theo coi. Đến Công ty TNHH Căn Viễn đóng tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, thấy nhiều người đang đập phá tài sản, lợi dụng sơ hở, Tường và Chúc lẻn vào trộm tài sản gồm: 1 màn hình máy tính, 1 cục thu phát sóng wifi, 1 máy scan, 2 chuột máy tính và bàn phím (tổng trị giá hơn 6 triệu đồng). Khi cả hai chở tài sản trên ra khỏi công ty thì bị bảo vệ và công an bắt giữ.

Chúc (người đứng) là đồng phạm của Tường sinh năm 2000 nên không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Chúc (người đứng) là đồng phạm của Tường, do sinh năm 2000 nên không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tường khai báo tại tòa rằng ban đầu thấy mọi người lũ lượt kéo nhau đi “tuần hành” nên cũng đi theo coi. Sau khi đi lòng vòng quanh KCN Nam Tân Uyên, Tường thấy nhóm người quá khích đập phá tài sản của công ty Căn Viễn. “Bị cáo nghĩ là đồ đạc bị đập như vậy chắc người ta cũng bỏ nên bị cáo lấy về xài” – Tường nói.

Được biết, Tường học mới tới lớp 7 thì rời Đồng Tháp đến Bình Dương làm công nhân với lương tháng khoảng 4 triệu đồng.

Tại tòa, cha của Tường đã van xin HĐXX khoan hồng cho con mình. “Ở xa gia đình, con tôi đã bồng bột, ngây thơ mới sinh ra nông nổi này” – cha Tường nói.

Đại diện công ty Căn Viễn xin tuyên tuyên án nhẹ cho bị cáo vì bị cáo ít học, là người tha hương cầu thực

Đại diện công ty Căn Viễn xin tuyên tuyên án nhẹ cho bị cáo vì bị cáo ít học, là người "tha hương cầu thực"

Đại diện công ty Căn Viễn là ông Hà Tiến Dũng, Trợ lý Giám đốc, cho biết công ty có làm ăn với đối tác Đài Loan nên trên bảng hiệu ghi chữ nước ngoài nên các đối tượng quá khích nhầm lẫn là công ty Trung Quốc. Ông Dũng xin tòa giảm nhẹ vì dẫu sao Tường cũng còn quá trẻ, ít học và có cảnh ngộ “tha hương cầu thực”.

*  Sáng cùng ngày, TAND thị xã  Bến Cát cũng xét xử  lưu động và tuyên án Lê Văn Nghiêm (SN 1991,  quê Cà Mau) 18 tháng tù về  tội “Gây rối trật tự công cộng” và  18 tháng  về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hợp hình phạt là 36 tháng tù giam. Nghiêm làm công nhân tại Công ty Cổ phần Chấn Việt (ấp An Thành, xã An Tây, thị xã Bến Cát) từ tháng 7-2013.

Bị cáo Nghiêm lãnh 36 tháng tù vì hò hét, gây rối và đập phá xe ô tô của lực lượng chức năng

Bị cáo Nghiêm lãnh 36 tháng tù vì hò hét, gây rối và đập phá ô tô của lực lượng chức năng

Tối 13-5, Nghiêm đến nhà bạn lấy cây đèn pin đã mượn trước đó. Khi về ngang qua công ty Chấn Việt, thấy nhiều người tụ tập hò hét, phản đối Trung Quốc nên Nghiêm vào xem.

Tại đây có khoảng 200 người trong trạng thái rất kích động, hô hào những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Thấy vậy, Nghiêm chạy vào xưởng số 6 của công ty, kêu gọi thêm nhiều người tham gia. Lực lượng dân quân xã An Tây (thị xã Bến Cát) đến giải tán đám đông đã bị Nghiêm la hét, chửi bới. Sau đó, Nghiêm cùng nhiều người ra trước cổng công ty la hét tiếp.

Khoảng 20 giờ, ông Nguyễn Văn Tòng, Trưởng Công an xã An Tây, cùng 6 công an xã đi ô tô đến làm nhiệm vụ thì bị Nghiêm xông ra chặn đầu. Do Nghiêm tưởng là xe của người Trung Quốc nên lấy đèn pin (bằng sắt) đập móp đầu, gây thiệt hại hơn 4 triệu đồng. Nghiêm bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại tòa, Nghiêm tỏ ra ăn năn hối hận và thành khẩn khai báo mọi hành vi của mình.

Sau Nghiêm và Tường, còn khoảng 250 đối tượng tham gia đợt gây rối vừa rồi ở Bình Dương sẽ lần lượt ra tòa trong 115 vụ án khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo