xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì bưng bàn ghế va quẹt xe, người chết, kẻ bị án nặng

Quốc Chiến

(NLĐO) - Chỉ vì nhân viên quán cơm bưng bàn ghế va quẹt xe, nhóm thanh niên đuổi đánh người này dẫn đến hỗn chiến và xảy ra án mạng.

Ngày 18-12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và quyết định tăng án từ 5 năm lên 7 năm tù đối với bị cáo Trương Hoàng Nam (29 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo bản án sơ thẩm, khuya 3-6-2013, sau khi nhậu xong, Phạm Văn Công (25 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Nai), Đinh Công Thế Huynh (24 tuổi; ngụ tỉnh Bình Thuận) cùng nhóm bạn đi về trên đường Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp).

Vì bưng bàn ghế va quẹt xe, người chết, kẻ bị án nặng - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Hoàng Nam tại phiên tòa phúc thẩm.

Khi anh Lê Minh Nhựt (24 tuổi; nhân viên quán cơm) bưng bàn ghế qua đường thì va quẹt với xe của Công dẫn tới mâu thuẫn. Thấy vậy, ông Trương Hoàng Thuận (57 tuổi; chủ quán cơm) chạy ra can thiệp, xin lỗi và đồng ý bồi thường. Tuy nhiên, nhóm thanh niên vẫn đuổi đánh Nhựt.

Lúc này Lê Văn Thành (36 tuổi; bảo vệ chợ Gò Vấp) can ngăn cũng bị nhóm này đánh. Thành liền vào quán cơm lấy cây gắp than ra đánh trả. Con trai chủ quán cơm là Trương Hoàng Nam cũng lấy vỉ nướng thịt chạy ra, đánh vào đầu Huynh. Khi Huynh bỏ chạy thì bị Thành cầm cây gắp than chạy đến đánh vào đầu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 21-1-2015, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm lần 1 nhận định Thành là hung thủ gây án mạng và tuyên phạt Thành 16 năm tù về tội "Giết người", Nam 19 tháng 18 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Sau đó, Thành kêu oan cho rằng bản thân chỉ can ngăn đánh nhau chứ không đâm chết người. TAND Tối cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định lại Trương Hoàng Nam mới là hung thủ giết người.

Ngày 12-8-2016, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần 2 tuyên phạt bị cáo Nam 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và Thành 2 năm 14 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Sau bản án này, bị cáo Nam kháng cáo kêu oan. Đại diện bị hại đề nghị tăng hình phạt, đồng thời VKS cũng có kháng nghị theo hướng chuyển tội danh của bị cáo từ "Cố ý gây thương tích" sang "Giết người".

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xem xét hồ sơ vụ án và lời khai các bên tại tòa đã chấp nhận 1 phần kháng cáo của VKS và đại diện bị hại, bác kháng cáo của bị cáo Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo