xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao giám đốc chém 3 người ở toà nhà Land Mark 81 chưa khai lý do?

Hưng Nguyên

(NLĐO) - Công an buộc phải đưa giám đốc chém 3 người thương tích ở toà nhà Land Mark 81 (quận Bình Thạnh) đi cắt cơn nghiện để tiếp tục lấy lời khai điều tra.

Ngày 1-11, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM vẫn chưa lấy được lời khai của Nguyễn Hoàng Phi Đạt (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú) do người này chưa tỉnh táo vì sử dụng ma tuý.

"Sau khi chém 3 người thương tích tại tòa nhà Land Mark 81, Đạt có biểu hiện "ngáo đá" không chịu khai báo hành vi. Cơ quan điều tra buộc phải đưa đối tượng đến trung tâm cắt cơn nghiện để tiếp tục lấy lời khai" - Công an Bình Thạnh cho hay.

Điều tra bước đầu cho thấy Đạt là giám đốc Công ty Hoàng Gia có trụ sở tại tòa nhà Land Mark 81. Khoảng 14 giờ 30 ngày 30-10, anh Lê Hoàng Tuấn đến tầng 43 tòa nhà Landmark 81 để gặp Đạt nói chuyện làm ăn thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Đạt dùng hung khí chém anh Tuấn bị thương. Anh Tuấn chạy thoát xuống dưới kêu cứu người dân trình báo công an.

Anh Nguyễn Văn Quý và Trần Văn Hinh đến can ngăn cũng bị Đạt dùng hung khí chém thương tích. Đáng nói, 2 người này sau đó bị Đạt khóa cửa, nhốt trong căn hộ rồi dùng dao đe dọa đoạt mạng.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường thuyết phục Đạt thả nạn nhân nhưng đối tượng không chấp hành.

Vì sao giám đốc chém 3 người ở toà nhà Land Mark 81 chưa khai lý do? - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát thời điểm khống chế đối tượng tại tòa nhà Land Mark 81 (ảnh CTV)

Đến 21 giờ cùng ngày, tổ công tác đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP HCM có mặt tại hiện trường cùng phối hợp với Công an quận Bình Thạnh lên phương án giải cứu con tin. Lực lượng cảnh sát sau đó dùng bình xịt hơi cay, đột nhập vào nhà khống chế Đạt và giải cứu nạn nhân an toàn.

Sau khi khống chế đối tượng và giải cứu con tin an toàn, lực lượng công an kiểm tra căn hộ tại tầng 43 tòa nhà Land Mark 81 và thu giữ nhiều gói nilon chưa chất bột màu trắng được xác định là ma túy tổng hợp, dụng cụ sử dụng ma tuý, bình shisha…

Khi bị đưa về trụ sở công an, Đạt có biểu hiện phê ma tuý, không tỉnh táo để khai nhận hành vi. Ngoài ra, qua làm việc, gia đình Đạt khai báo với công an là Đạt có tiền sử về bệnh tâm thần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo