xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VKS cáo buộc chiếm đoạt 40 tỉ đồng, tòa nói chỉ 16,6 tỉ đồng

Di Lâm

(NLĐO) - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 10-7, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn One, 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tại tòa, đại diện VKNSD TP HCM cáo buộc bị cáo chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng. Tuy nhiên, HĐXX kết luận bị cáo chỉ chiếm đoạt 16,6 tỉ đồng. Theo HĐXX, số tiền còn lại đang nằm trong tài khoản tạm ứng của bị cáo tại doanh nghiệp. Hàng năm, công ty vẫn báo cáo tài chính liên quan đến số tiền đó. Vì vậy, cơ quan xét xử không có căn cứ cáo buộc bị cáo chiếm đoạt số tiền như VKS đề cập.

 VKS cáo buộc chiếm đoạt  40 tỉ đồng, tòa nói chỉ 16,6 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thanh Dũng lãnh 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Theo cáo trạng, Công ty Sài Gòn One được thành lập để thực hiện đầu tư xây dựng dự án cao ốc Sài Gòn M&C (nay đổi tên là Sài Gòn One Tower). Dự án có diện tích 6.672 m2, tọa lạc tại số 34 Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM. Khởi công từ năm 2008, Sài Gòn One Tower được kỳ vọng là tòa nhà cao thứ ba Việt Nam. Song đến nay, công trình vẫn "đắp chiếu" do nhiều hạng mục thiếu vốn xây dựng, bị bán đấu giá nhằm giải quyết nợ.

Bị cáo Dũng đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Công ty Sài Gòn One từ ngày 26-5-2007 đến 20-7-2011. Lợi dụng vị trí công việc, bị cáo thực hiện nhiều thủ đoạn hòng chiếm đoạt tiền.

 VKS cáo buộc chiếm đoạt  40 tỉ đồng, tòa nói chỉ 16,6 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tòa nhà cao thứ ba Việt Nam bị bán đấu giá (ảnh: Internet)

Đại diện VKS chỉ rõ bị cáo tự ý lập hồ sơ đề xuất, phê duyệt, quyết định chi tiền theo thủ tục tạm ứng với đủ lý do trái quy định rồi chuyển tiền về tài khoản cá nhân bị cáo. Việc làm này diễn ra liên tục 121 lần. Nhờ đó, bị cáo "bỏ túi" hơn 40 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo chi xài cá nhân gần hết số tiền trên.

Tại tòa, bị cáo Dũng thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng. Bị cáo cho rằng cho rằng đối với nhiều khoản tiền, bị cáo mới ký tạm ứng, số tiền này vẫn nằm trên tài khoản công ty.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo