xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ của nguyên thượng tá biên phòng lãnh án vì buôn lậu

VĨNH KỲ

(NLĐO) - Sau khi có kết luận định giá lại tài sản, TAND TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) mở lại phiên tòa xét xử vợ của nguyên thượng tá biên phòng tỉnh An Giang.

Ngày 9-9, TAND TP Châu Đốc mở phiên tòa sơ thẩm lần 2, xét xử các bị cáo Trần Thị Vàng (44 tuổi), Trần Thị Dũng (52 tuổi, chị ruột Vàng) và Lê Văn Lên (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) về tội buôn lậu.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Vàng 2 năm tù; Lê Văn Lên 1 năm 3 tháng tù; Trần Thị Dũng 11 tháng 5 ngày tù (bằng thời gian Dũng bị tạm giam).

Vợ của nguyên thượng tá biên phòng lãnh án vì buôn lậu - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Bị cáo Vàng chính là vợ thượng tá Hoàng Văn Nam, nguyên Phó Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, ngày 27-2-2021, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang và Công an phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc phối hợp kiểm tra hành chính 3 căn nhà số 142, 276 và 193 (thuộc phường Vĩnh Nguơn) và phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là các mặt hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng, đồ sành sứ đã qua sử dụng.

Cơ quan chức năng xác định 3 bị cáo trên là những người liên quan. Số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ mà công an thu giữ ở 3 căn nhà trên được xác định do Vàng mang từ Gò Tà Mâu (Campuchia) về Châu Đốc bán kiếm lời. Bị cáo Lên và Dũng được Vàng thuê trông coi, dọn rửa và sửa chữa những hàng hóa này.

Vợ của nguyên thượng tá biên phòng lãnh án vì buôn lậu - Ảnh 2.

Bị cáo Vàng trong phiên tòa ngày 28-4

Trong vụ án này, bị cáo Vàng bị buộc tội buôn lậu với giá trị tài sản hơn 315 triệu đồng. Tuy nhiên, trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 28-4, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để cơ quan chức năng định giá lại tài sản trong vụ án để có quyết định tội danh và khung hình phạt chính xác cho từng bị cáo.

Đến ngày 11-7-2022, hội đồng định giá tài sản ra kết luận hàng hóa thu giữ trong vụ án có tổng giá trị hơn 293 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Nam đã bị kỷ luật. Sau đó, ông Nam xin nghỉ việc và được cơ quan chủ quản chấp thuận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo