xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ JTC tố đưa hối lộ: Bắt 6 cán bộ ngành đường sắt

Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Chiều 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức thông báo quá trình điều tra liên quan tới nghi án nhận hối lộ 80 triệu yen từ Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) theo đó khởi tố, bắt giam 6 cán bộ đường sắt.

 

Ông Trần Văn Lục (đứng), nguyên Giám đốc BQL các dự án đường sắt, một trong số những cán bộ thuộc Tổng cục Đường sắt Việt Nam giải trình, khẳng định không nhận hối lộ, tại cuộc họp chiều 23-3 tại Bộ Giao thông Vận tải - Ảnh: Báo Giao thông Vận tải

Ông Trần Văn Lục (đứng), nguyên Giám đốc BQL các dự án đường sắt, một trong số những cán bộ thuộc Tổng cục Đường sắt Việt Nam giải trình, khẳng định không nhận hối lộ tại cuộc họp chiều 23-3 ở Bộ Giao thông Vận tải - Ảnh: Báo Giao thông Vận tải

 

Chiều 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức thông báo quá trình điều tra liên quan tới nghi án nhận hối hộ 80 triệu yen (khoảng hơn 16 tỉ đồng)  từ Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC).

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tiến hành điều tra xác minh, làm rõ thông tin về việc JTC đã chi một khoản tiền hối lộ cho một số lãnh đạo ngành Đường sắt Việt Nam trong quá trình thực hiện dự án “Đường sắt đô thị  Hà Nội, tuyến số 01- giai đoạn I” bằng vốn ODA của Nhật Bản.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (theo Điều 281 Bộ luật Hình sự) và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (theo Điều 285 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Ban Quản lý các dự án Đường sắt thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can. Các bị can gồm:

1- Trần Quốc Đông (SN 1964), Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

2- Phạm Hải Bằng (SN 1969), Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đường sắt về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

3- Phạm Quang Duy (SN 1975), Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đường sắt về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

4- Nguyễn Nam Thái (SN 1977), Trưởng phòng Dự án 3, Ban Quản lý các Dự án Đường sắt về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

5- Trần Văn Lục (SN 1958), nguyên Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đường sắt về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

6- Nguyễn Văn Hiếu (SN 1962), Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đường sắt về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan CSĐT đã bắt các bị can Trần Quốc Đông, Phạm Hải Bằng, Phạm Quang Duy, Nguyễn Nam Thái và Trần Văn Lục. Như vậy, cùng với việc khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Văn Hiếu, đến nay đã có 6 cán bộ của ngành đường sắt bị bắt giam vì liên quan đến việc này.

Sự việc bắt đầu từ ngày 20-3, báo The Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) đưa tin Giám đốc JTC Tamio Kakinuma thừa nhận đã chi bất hợp pháp hơn 100 triệu yen cho một số quan chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan để nhận được hợp đồng cho các dự án ODA. Riêng tại Việt Nam, JTC hối lộ cho 5 quan chức đường sắt 80 triệu yen (hơn 16 tỉ đồng) từ năm 2008-2012.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang tập trung điều tra, làm rõ vụ án và hành vi sai phạm của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo