xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xét xử vụ “Cảng Vũng Rô… ném tiền qua cửa sổ”: Biết sai nhưng vẫn làm

Hồng Ánh

(NLĐO)- Các bị cáo vụ “Cảng Vũng Rô… ném tiền qua cửa sổ” khai nhận biết việc làm của mình là sai nhưng cả nể và sợ mất việc nếu cãi lại chỉ đạo của cấp trên.

Ngày 4-8, phiên tòa sơ thẩm vụ án “Cảng Vũng Rô… ném tiền qua cửa sổ” (Báo Người Lao Động ngày 30-5-2013 đã phản ánh) bước sang ngày xét xử thứ 2 với phần xét hỏi các bị cáo Ngô Minh Dũng (nguyên kế toán trưởng Cảng Vũng Rô), Nguyễn Trần Phong (nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Cảng Vũng Rô tại TP HCM), Huỳnh Thanh (nguyên Phó Phòng Kế toán Cảng Vũng Rô kiêm kế toán chi nhánh TP HCM), Nguyễn Vũ Thùy Trang (nguyên thủ quỹ Chi nhánh Cảng Vũng Rô tại TP HCM).

Các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật là lập chứng từ kế toán, hợp đồng mua bán khống, thủ tục vay tiền không đúng quy định rồi chuyển tiền từ Cảng Vũng Rô sang Công ty Đại Lộc làm thiệt hại tài sản nhà nước gần 37,4 tỉ đồng. Các bị cáo đều cho rằng biết việc làm của mình là sai nhưng vì đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Minh, Chủ tịch kiêm giám đốc Cảng Vũng Rô nên sợ mất việc, cả nể phải làm.

Ngày xét xử thứ 2 với phần xét hỏi các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vụ Cảng Vũng Rô... ném tiền qua cửa sổ

Ngày xét xử thứ 2 với phần xét hỏi các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vụ Cảng Vũng Rô... ném tiền qua cửa sổ

Để chứng minh Công ty Đại Lộc là “sân sau” của ông Nguyễn Minh, các bị cáo Phong, Dũng, Thanh khai nhận trong cuộc họp chi bộ đảng của Cảng Vũng Rô năm 2012, khi thấy Công ty Đại Lộc nợ tiền dây dưa, một số thành viên yêu cầu phải có giải pháp thu hồi nợ. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Minh thừa nhận Công ty Đại Lộc là công ty riêng của ông và cho biết sẽ tìm cách trả nợ và yêu cầu thư ký cuộc họp không ghi vào biên bản.

Bị cáo Nguyễn Minh, nguyên chủ tịch kiêm giám đốc Cảng Vũng Rô ngồi dưới nghe thuộc cấp kể tội mình

Bị cáo Nguyễn Minh, nguyên chủ tịch kiêm giám đốc Cảng Vũng Rô ngồi dưới nghe thuộc cấp kể tội mình

Trong ngày xét xử thứ 2, HĐXX tiếp tục làm rõ số tiền trên 159,5 tỉ đồng mà Cảng Vũng Rô vay ngân hàng rồi “biếu không” cho Công ty Đại Lộc khi công ty này bán khống trên giấy tờ hơn 12 triệu mét vải thành phẩm và hơn 1,4 triệu kg vải mộc cho Cảng Vũng Rô (thực chất không bán một mét vải nào) đi về đâu. Bởi như chủ tọa phiên tòa Lương Quang đề cập ngày hôm qua, trong hồ sơ vụ án, số tiền thiệt hại nhà nước gần 37,4 tỉ đồng đó là do Công ty  Lộc nợ tiền mua sợi của Cảng Vũng Rô từ ngày 5-9-2011 đến ngày 30-11-2012 với số tiền gần 50 tỉ đồng. Nếu trừ tiền máy móc của Công ty Đại Lộc thế chấp cho Cảng Vũng Rô là trên 12,5 tỉ đồng thì số thiệt hại còn lại là gần 37,4 tỉ đồng. Còn số tiền Công ty Đại Lộc bán vải khống để nhận biếu không trên 159,5 tỉ đồng thì Công ty Đại Lộc đã trả cho Cảng Vũng Rô chưa, không có chứng từ nào thể hiện. Trong phần xét hỏi, bị cáo Dũng trả lời là Công ty Đại Lộc đã trả nhưng ở chứng từ nào cũng không biết(?)

Bị cáo Huỳnh Thanh (nguyên Phó Phòng Kế toán Cảng Vũng Rô kiêm kế toán chi nhánh TP HCM) thừa nhận biết việc lập khống chứng từ mình làm là sai nhưng cả nể giám đốc Cảng Vũng Rô
Bị cáo Huỳnh Thanh (nguyên Phó Phòng Kế toán Cảng Vũng Rô kiêm kế toán chi nhánh TP HCM) thừa nhận biết việc lập khống chứng từ mình làm là sai nhưng cả nể giám đốc Cảng Vũng Rô

Phiên tòa tiếp tục diễn ra vào ngày mai (5-8) với phần xét hỏi nhân vật chính trong vụ án này là bị cáo Nguyễn Minh, nguyên chủ tịch kiêm giám đốc Cảng Vũng Rô.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo