xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xử vụ đánh bạc xuyên quốc gia: Có nhân thân tốt nên xin án treo!

Tin - ảnh: H.Nhung

(NLĐO) – Luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ đánh bạc xuyên quốc gia cho rằng các bị cáo đều có nhân thân tốt, vì vậy nên việc giam giữ cách ly với xã hội bên ngoài là không cần thiết.

Sáng 19-5, phiên tòa xét xử 59 bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia M88 tiếp tục diễn ra.

Bị cáo tự bào chữa tại tòa

Bị cáo tự bào chữa tại tòa

Trong phần tranh luận, vị đại diện VKSND vẫn giữ nguyên quan điểm, phạt tù từ 5-9 năm tù giam đối với 6 bị cáo có tội danh “Tổ chức đánh bạc”, từ 2 -6 năm tù đối với nhóm bị cáo phạm tội “Đánh bạc”. Cho rằng số tiền đánh bạc là tiền phạm tội, đại diện VKS không đồng ý trả lại số tiền trên cho các bị cáo tham gia đánh bạc.

Các luật sư cho rằng các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa từng phạm tội nên việc giam giữ cách ly với xã hội bên ngoài là không cần thiết.

Bị cáo Cù Huy Giáp không thừa nhận việc mình chuyển cho Cù Thị Thanh Hải 35.000 USD.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo