Phong cách sống
12/08/2016 11:54

Buổi tối du khách tới Hà Nội chỉ có việc... ngủ khách sạn!

Chủ trương bỏ "giờ giới nghiêm" của Hà Nội nhận được sự đồng tình của các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch. Bởi vì, theo các hãng lữ hành, sản phẩm du lịch của Hà Nội nghèo nàn nên du khách chỉ cần đi nửa ngày là hết chỗ xem và chơi.

Du khách đi thăm Hà Nội chỉ trong một buổi là hết chỗ chơi, chỗ xem. (ảnh minh họa)
Du khách đi thăm Hà Nội chỉ trong một buổi là hết chỗ chơi, chỗ xem. (ảnh minh họa)

Sản phẩm du lịch của Hà Nội còn nghèo nàn

Trao đổi với chúng tôi xung quanh chủ trương của Hà Nội gỡ bỏ quy định giờ “giới nghiêm” tại các tụ điểm vui chơi, ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Thăng Long GTC, cho biết lượng khách du lịch nội địa và quốc tế vào Hà Nội cũng như của Công ty có xu hướng giảm trong một vài năm trở lại đây.

Nguyên nhân là do sự cạnh tranh ngày càng nhiều trên thị trường du lịch. Tuy nhiên nếu phân tích kỹ cơ cấu lượng khách trong nước và quốc tế vào Hà Nội chủ yếu là khách MICE (đi du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm...).

“Khách du lịch thuần túy sẽ không hào hứng với sản phẩm du lịch của Thủ đô, nếu không muốn nói Hà Nội chỉ có một lợi thế cạnh tranh duy nhất là Thủ đô của Việt Nam, vì trong tư tưởng của khách du lịch khi đi thăm một nước chắc chắn họ phải thăm Thủ đô. Một nguyên nhân chính mà du lịch Thủ đô chưa hấp dẫn được khách du lịch vì sản phẩm du lịch nghèo nàn, đơn điệu... khách chỉ có thể đi nửa ngày là hết chỗ xem và chơi.Do vậy rất nhiều Công ty lữ hành chỉ cho khách đi City tour nửa ngày rồi sẽ cho khách ngủ tại Hạ Long, Sapa, Ninh Bình... và coi Hà Nội chỉ là một điểm trung chuyển” – ông Nguyễn Thái Dũng nhấn mạnh.

Ngoài việc nghèo nàn về sản phẩm du lịch và vui chơi giải trí thì một điểm mà theo ông Dũng thì du khách quốc tế luôn phàn nàn là ở đêm tại Hà Nội không biết chơi gì? Và không biết tiêu tiền vào việc gì? Buổi tối ở Hà Nội chỉ có một việc duy nhất là ngủ tại khách sạn.

Hơn nữa, ông Dũng cũng phân tích thêm: Hà Nội luôn tự hào là thành phố hòa bình, an toàn... Khách du lịch quốc tế có quyền đặt câu hỏi là tại sao Hà Nội an toàn, an ninh như vậy mà không cho người dân và khách du lịch vui chơi sau 24h00? Tại sao Hà Nội không biến lợi thế an ninh, an toàn đó thành một đặc sản thu hút khách thập phương đến Hà Nội (Đà Nẵng cũng đã làm được điều này).

Một chủ trương đúng đắn

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Thăng Long GTC.
Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Thăng Long GTC.

“Tôi nghĩ trong bối cảnh đó thì chủ trương của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội sẽ bỏ quy định về giờ "giới nghiêm" là một chủ trương đúng đắn và phù hợp với chính sách coi dịch vụ (trong đó có dịch vụ du lịch) là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô trong thời gian tới” – ông Dũng hào hứng nói.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Quốc Túy, Phó Tổng giám đốc Khách sạn Fortuna (Láng Hạ, Ba Đình, HN) cho biết đây là chủ trương rất tốt. Bởi trên thực tế, mặc dù cấm nhưng tại các quán bar, những quán karaoke hay những tụ điểm vui chơi ngoài trời nhỏ, rất hiếm đóng cửa trước 24h. “Người ta cũng mở thâu đêm. Thực tế là như thế, cho nên Hà Nội mà có chủ trương gỡ bỏ quy định giờ đóng cửa này, theo tôi rất tốt, cũng phải thôi vì có cấm cũng không được mà nên tìm cách để quản lý nó” – ông Túy nói.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng kiến nghị thêm Hà Nội cũng là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, do vậy bên cạnh chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ du lịch với việc phát triển thêm các loại hình vui chơi, giải trí đa dạng, kéo dài thời gian vui chơi đến đêm muộn và mở rộng địa bàn, phạm vi được vui chơi qua đêm, Hà Nội cũng cần khoanh vùng những khu vực vui chơi giải trí để quản lý chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, hạn chế các tệ nạn xã hội... và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hơn nữa.

Bổ sung cho ý này, ông Túy cũng nhấn mạnh đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên Thành phố chỉ nên cấp phép hoạt động thâu đêm cho những cơ sở nào có giấy phép, đáp ứng được đầy đủ các điều kiện và có sự quản lý của các lực lượng chức năng ở địa bàn. Theo đó, xã hội ngày càng phát triển, nếu cấm bằng một quyết định hành chính thì cũng không bao giờ cấm được mà bây giờ tìm cách quản lý là tốt nhất.

Ngoài việc nới thời gian vui chơi giải trí, ông Trần Thái Dũng cũng kiến nghị, Hà Nội cần khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp thêm các dịch vụ du lịch. Cụ thể, Hà Nội chưa khai thác hết tiềm năng du lịch của con sông Hồng chảy qua Hà Nội như dịch vụ ẩm thực, trò chơi nước...

Để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng cung cấp dịch vụ để khai thác lợi thế của con sông Hồng thì nhà nước cần đầu tư hạ tầng 2 bên bờ sông Hồng như kè bờ sông, tạo đường dạo, công viên cây xanh hai bên bờ sông... Từ đó các hoạt động dịch vụ sẽ phát triển theo góp phần phát triển kinh tế xã hội cho cư dân xung quanh bờ sông Hồng và các sản phẩm dịch vụ cũng sẽ được mở rộng.

Theo N.Huyền (Infonet)

Viết bình luận


VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VnMoney 09:33

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ưu đãi phí thanh toán quốc tế, tư vấn thủ tục chuyển tiền và nhiều ưu đãi khác nhằm tạo thêm các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Tài chính - Ngân hàng 14:44

Với niềm tin trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là yếu tố thay đổi "cuộc chơi", MoMo đã đầu tư mạnh mẽ, và hiện đội ngũ chuyên gia AI chiếm tới 1/3 nhân sự công nghệ, đem lại nhiều "quả ngọt" cho Fintech Việt này

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Tài chính - Ngân hàng 18:01

Tiếp nối chuỗi hoạt động thúc đẩy tài chính bền vững sau COP28, VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP với lãi suất và phí ưu đãi dành cho các phương án, dự án mang lại lợi ích về môi trường và xã hội.

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Tài chính - Ngân hàng 18:46

Sự gắn bó và niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mà còn xuất phát từ cách doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng, xây dựng hành trình trải nghiệm để mang lại những giá trị tích cực.

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

Tài chính - Ngân hàng 19:01

Ngày 8-12-2023, VPBank và FE CREDIT đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác với FPT Shop - Chuỗi cửa hàng bán lẻ trực thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm các thiết bị công nghệ, điện máy gia dụng dễ dàng, nhanh chóng với nhiều ưu đãi hơn.

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

Tài chính - Ngân hàng 10:50

Global Finance - Tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính lần thứ 6 liên tiếp gọi tên VietinBank ở hạng mục “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” năm 2023. VietinBank đã xuất sắc vượt qua các ngân hàng trong nước để có mặt trong danh sách 88 ngân hàng tốt nhất quốc gia trên lĩnh vực này.

VIETBANK DIGITAL bổ sung thêm nhiều tính năng mới cho người dùng

VIETBANK DIGITAL bổ sung thêm nhiều tính năng mới cho người dùng

Tài chính - Ngân hàng 15:07

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) triển khai hai tính năng mới là "Đặt sân Golf" và "Thể thao - Giải trí" trên ứng dụng Vietbank Digital nhằm giúp tiết kiệm thời gian và đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của khách hàng với nhiều ưu đãi đặc quyền.