xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

132 tình nguyện viên tham gia cấp cứu F0 bằng taxi

Ng.Thuận

(NLĐO) - Sáng 26-8, Sở Y tế TP HCM cùng Trung tâm Cấp cứu 115 phối hợp với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ ra quân cho 132 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cấp cứu, chuyển bệnh bằng taxi, xe cứu thương.

132 tình nguyện viên bao gồm 40 sinh viên y khoa Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch, sinh viên Trường ĐH Y Dược TP HCM, sinh viên Khoa Y ĐHQG TP HCM và tình nguyện viên có chuyên môn trong khối ngành sức khỏe.

132 tình nguyện viên tham gia cấp cứu F0 bằng taxi - Ảnh 1.

Taxi tham gia vận chuyển bệnh nhân được dán tấm chắn ni lông, tách biệt giữa tài xế và bệnh nhân. (Ảnh: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

Khi tiếp nhận nhiệm vụ, tình nguyện viên sẽ chia theo nhóm cấp cứu của 115 và taxi Mai Linh để vận chuyển bệnh nhân F0, cấp cứu những trường hợp nguy kịch đến bệnh viện. Mỗi đội sẽ bao gồm một tài xế xe cấp cứu của 115 hoặc tài xế taxi Mai Linh, nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Ngoài xe cứu thương của 115, đợt ra quân lần này sẽ có thêm 35 xe taxi Mai Linh, mỗi xe được trang bị hai bình ôxy, đồ bảo hộ và dụng cụ y tế để sơ cấp cứu bệnh nhân.

132 tình nguyện viên tham gia cấp cứu F0 bằng taxi - Ảnh 2.

Mỗi xe được trang bị 2 bình ôxy và trang thiết bị y tế cần thiết cho công tác chuyển bệnh. (Ảnh: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

Tại buổi lễ, bác sĩ Đỗ Ngọc Chánh, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, căn dặn tình nguyện viên ngoài việc tuân thủ 5K, cần quan tâm thêm ba điều cơ bản: phải chuẩn bị khẩu trang, rửa tay thường xuyên trong vòng một giờ, giữ gìn quần áo bảo hộ thật kỹ, trường hợp cần thiết phải xịt thuốc khử khuẩn, đi tắm và thay đồ bảo hộ khác.

132 tình nguyện viên tham gia cấp cứu F0 bằng taxi - Ảnh 3.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạc trao quà cho đại diện đội tình nguyện viên, như một lời cảm ơn. (Ảnh: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết mô hình hoạt động của các tình nguyện viên theo đội, mỗi đội có đội trưởng riêng để giao ban, kiểm tra trang thiết bị phục vụ chuyển bệnh, tình nguyện viên và thực phẩm cho tình nguyện… Buổi giao ban diễn ra vào thứ hai tại trường, nhằm rút kinh nghiệm để tập huấn cho các tình nguyện viên tốt hơn, kiểm tra các trang bị thiết yếu để kịp thời bổ sung.

Đội tình nguyện có nhiều thành phần khác nhau, không chỉ riêng sinh viên của trường, mà còn có Quân Khu 5 của TP Đà Nẵng vào hỗ trợ và các chiến sĩ bộ đội khác…Vì vậy, đội cấp cứu chuyển bệnh bằng taxi lần này là một đội hình chung, cùng làm công việc chung, tình nguyện viên phải xác định tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, trách nhiệm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo