xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

17 quận, huyện tại TP HCM đề nghị công nhận kiểm soát được dịch Covid-19

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM cho biết có 17 địa phương đề nghị công nhận kiểm soát được dịch, gồm: TP Thủ Đức; các quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình và huyện Nhà Bè, Củ Chi.

Thông tin trên được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM, cho biết tại cuộc họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP chiều 4-10.

Theo ông Hải, sau 3 ngày đầu TP HCM thực hiện Chỉ thị 18, đại bộ phận người dân rất phấn khởi, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trở lại hoạt động tạo ra không khí vui tươi, nhộn nhịp.Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm theo quy định. 

17 quận, huyện tại TP HCM đề nghị công nhận kiểm soát được dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 4-10

Vẫn còn tình trạng tụ tập đông người, buôn bán hàng rong, lưu thông khi chưa đủ điều kiện... Tinh thần của Chỉ thị 18 là tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch. "Nghĩa là chúng ta phải xem việc phòng chống dịch là số 1, ưu tiên bảo đảm sức khỏe của người dân rồi mới phục hồi, phát triển kinh tế" - ông Hải nhấn mạnh. 

17 quận, huyện tại TP HCM đề nghị công nhận kiểm soát được dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 4-10

Ngoài 17 địa phương đề nghị công nhận kiểm soát được dịch, 5 địa phương còn lại gồm quận 4, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn chưa có báo cáo thẩm định của đoàn kiểm tra; huyện Bình Chánh và quận Bình Tân chưa công nhận kiểm soát dịch. 

Trong 3 ngày qua, tại TP đã có 5.279 doanh nghiệp, đăng ký hoạt động trở lại, nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị về nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất để tiếp tục tái hoạt động. 

Về tình hình sản xuất tại các Khu chế xuất, khu công nghiệp, trước ngày 1-10, tổng số lao động khu vực này là 288.000, trong đó có hơn 70.000 lao động làm việc 3 tại chỗ hoặc 2 điểm đến 1 cung đường. 

Từ ngày 1-10 đến nay, trong 70.000 lao động 3 tại chỗ giảm còn 45.000 người và có đăng ký mới khoảng 33.000. Các lao động 3 tại chỗ chuyển thành sản xuất bình thường và có bổ sung thêm khoảng 57.000 lao động. Tổng cộng, hiện có khoảng 135.000 lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, chiếm 46%. Do vậy, vẫn còn rất thiếu lao động nên các doanh nghiệp thuộc khu vực này đang rà soát và tiếp tục tuyển dụng bổ sung. 

Đối với khu công nghệ cao, trước ngày 1-10 có khoảng 50.000 lao động, trong đó có 25.000 lao động 3 tại chỗ hoặc 2 điểm đến 1 cung đường. Trong 50.000 lao động của khu công nghệ cao có 40.000 lao động tại TP HCM và khoảng 10.000 lao động sinh sống ở Bình Dương, Đồng Nai. 

Số ca tử vong tiếp tục giảm sâu

Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải cho biết đến 18 giờ ngày 3-10, TP có 398.056 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố, bao gồm 397.560 trường hợp trong cộng đồng, 496 trường hợp nhập cảnh.

TP đang điều trị 27.060 bệnh nhân, trong đó có 2.610 trẻ em dưới 16 tuổi, 724 bệnh nhân nặng đang thở máy. Trong ngày 3-10 có 1.449 bệnh nhân nhập viện, 2.743 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện từ 1-1 đến nay là 216.856 người), 93 trường hợp tử vong (tổng số tử vong từ 1-1 đến nay là 15.241 người).

Từ 18h ngày 2-10 đến 18h ngày 3-10, TP đã lấy 102.760 mẫu, xét nghiệm nhanh kháng nguyên 100.008 mẫu. Tổng số mũi vắc-xin đã triển khai tiêm đến ngày 3-10 là 11.314.301, trong đó tổng số mũi 1 là 6.947.437, mũi 2 là 4.366.864.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo