Tất cả các bệnh nhân này đều có tiền sử tiếp xúc với lợn bị bệnh, tham gia giết mổ và bán thịt lợn. Hiện còn hai bệnh nhân bị mắc liên cầu lợn ở thể nặng đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của viện. Theo TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, bệnh lây từ lợn sang người chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với lợn mang bệnh hoặc thịt lợn bị nhiễm trùng chưa nấu chín. Người bị nhiễm trùng huyết do liên cầu lợn thường có biểu hiện sốt cao, xuất huyết toàn thân, trụy mạch, suy nội tạng, đau nhức bắp thịt, đau họng, nhiễm trùng và có thể hôn mê.
Cùng ngày, Cục Y tế Dự phòng đã có văn bản gửi giám đốc các sở y tế các tỉnh, TP yêu cầu tăng cường công tác giám sát các trường hợp bị bệnh nghi nhiễm liên cầu lợn.
Bình luận (0)