xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

3 công nhân bị sập giàn giáo chấn thương cổ, mắt

Tin- ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) – Sau vụ sập giàn giáo, 7 công nhân được đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu, sức khỏe đã dần ổn định.

Trưa 22-3, nhận được thông tin vụ tai nạn lao động vừa ra tại Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyBà Rịa-Vũng Tàu, cùng ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã tới Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo.


Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, tại hiện trường có 6 công nhân bị thương. Tuy nhiên, xác minh trong bệnh viện có đến 7 nạn nhân được đưa vào cấp cứu. Sau khi được sự hỗ trợ từ các bác sĩ, sức khỏe của 7 công nhân đã ổn định hơn, có thể tỉnh táo để nói chuyện.

Trong số 7 người nhập viện, có 2 người bị thương ở cổ, 1 người bị thương vùng mắt, số công nhân còn lại bị thương nhẹ. Sau khi cấp cứu, các nạn nhân được đưa đi chẩn đoán hình ảnh để tiếp tục điều trị.


Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút, một vụ sập giàn giáo đã xảy ra khi công nhân đang thi công cổng vòm của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đường 3/2, phường 11, TP Vũng Tàu).

Vào thời điểm trên, mọi người nghe tiếng động lớn tại khu vực thi công mái vòm. Lúc đó có một tốp thợ đang thi công trên mái, xe đang trộn bê tông thì bị sập giàn giáo. Sau khi sự việc xảy ra, 2 công nhân tự bò ra ngoài, những người khác được cứu hộ.


Lực lượng cứu hộ nghi còn người kẹt lại nên tiến hành tìm kiếm

Lực lượng cứu hộ nghi còn người kẹt lại nên tiến hành tìm kiếm

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận công trình cổng vòm dài khoảng 40 m, cao khoảng 7 m. Sàn mái vòm bị sập ở giữa, 2 cột đứng bị gãy, phía dưới ngổn ngang sắt, gỗ, xi măng.

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến phong tỏa hiện trường, xử lý sự cố. Do không biết chính xác số lượng công nhân đang thi công, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã sử dụng cưa sắt, máy cẩu để kéo đống đổ nát ra, tìm kiếm bên trong.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng không phát hiện có người bị kẹt bên trong nên kết thúc việc tìm kiếm và trả lại hiện trường để điều tra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo