xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bản đồ 15 ngày chống dịch do virus corona tại Việt Nam

Ngọc Dung tổng hợp

(NLĐO) - WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV). Tại Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với virus corona. Hơn 2 tuần qua, Việt Nam đã làm gì để ứng phó với dịch nCoV?

Bản đồ 15 ngày chống dịch do virus corona tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chợ hải sản ở TP Vũ Hán - Trung Quốc bị xem là nơi bùng phát dịch bệnh lạ. Ảnh: SCMP

Ngày 11-1-2020: Trung Quốc thông báo về trường hợp tử vong đầu tiên, nạn nhân là một người đàn 61 tuổi ở Vũ Hán, ông tử vong vì bệnh viêm phổi lạ. Trung Quốc sau đó xác định nguyên nhân là do chủng virus mới thuộc họ corona. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không khuyến cáo bất kỳ hình thức nào nhằm hạn chế việc đi lại, thương mại đến các khu vực tại Trung Quốc.

Ngày 16-1-2020: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo về dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc và khả năng lây lan vào Việt Nam.

Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch ứng phó với dịch bệnh theo quy định và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát và phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương.

Ngày 20-1-2020: Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-BYT về Kế hoạch đáp ứng với bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) với mục tiêu phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong. Kế hoạch đề ra 3 tình huống cụ thể: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Việt Nam; Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Việt Nam và Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

18 giờ 30 ngày 23-1-2020: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn công bố 2 nam bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy dương tính với nCoV. Hai bệnh nhân nhập viện đều là người Trung Quốc, người cha từ Vũ Xương, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đến Hà Nội vào ngày 13-1, sau đó ở Nha Trang. Còn người con từ Long An, đến Nha Trang. Hai người gặp nhau 4 ngày ở Nha Trang. Ngày 20-1, cả hai về Long An. Hai cha con có triệu chứng sốt và đến tối 22-1, hai trường hợp này nhập BV Chợ Rẫy, TP HCM.

Bản đồ 15 ngày chống dịch do virus corona tại Việt Nam - Ảnh 2.

Hai bố con người Trung Quốc là những trường hợp được phát hiện nhiễm nCoV đầu tiên ở Việt Nam

Sáng 24-1-2020 (30 tết): Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp phòng chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Phó Thủ tướng chỉ đạo đặt cảnh báo ở mức lây nhiễm cao hơn. Các cơ sở y tế phải nghiêm ngặt bảo vệ đội ngũ cán bộ y tế, không để lây nhiễm.

Thực hiện ngay khai báo y tế ở tất cả các cửa khẩu - đặc biệt với người đến từ Vũ Hán. Kiểm soát những người có sốt. Khuyến cáo mọi người hạn chế đến vùng có dịch, và cả các nước có người nhiễm bệnh. Việt Nam bắt đầu kích hoạt chính thức trung tâm khẩn cấp Bộ Y tế ứng phó với nCoV, kiên quyết không để dịch lây lan.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn cấp kiểm soát lây nhiễm nCoV trong bệnh viện, yêu cầu các đơn vị phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus Corona trong bệnh viện trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và Việt Nam đã ghi nhận 2 ca dương tính với nCoV.

Ngày 26-1 (chiều mùng 2 tết): Bộ Y tế tiếp tục họp khẩn về dịch corona. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục đặt phòng chống dịch bệnh lên trên hết, huy động lực lượng, tập trung cao nhất phát hiện kịp thời các ca nghi ngờ lây nhiễm để khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm chẩn đoán nhanh nhất, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Theo Phó Thủ tướng, hiện bệnh dịch đang được ngành y tế kiểm soát tốt.

Bản đồ 15 ngày chống dịch do virus corona tại Việt Nam - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp khẩn về dịch do virus corona

Thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (PHEOC Việt Nam) và Cơ quan Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế Việt Nam, từ 0 giờ ngày 25-1 đến ngày 26-1, tại Việt Nam đã có hơn 50.000 người đến từ Trung Quốc thực hiện khai báo y tế.

Cũng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cơ sở y tế đã cách ly, theo dõi nhiều trường hợp nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người nhiễm nCoV nhập cảnh hoặc trở về từ vùng dịch.

Bản đồ 15 ngày chống dịch do virus corona tại Việt Nam - Ảnh 4.

Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng dịch do virus corona

Ngày 28-1 (mùng 4 tết): Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona ở Việt Nam đã khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân Li Zichao, sinh năm 1992. Bệnh nhân có thể tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường, hết sốt hơn 4 ngày. Kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Đây là một trong hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo thành lập Đội phản ứng nhanh để giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách phòng, chống dịch bệnh liên quan virus corona. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Bộ Y tế chịu trách nhiệm hàng ngày báo cáo Thủ tướng kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh này.

Bản đồ 15 ngày chống dịch do virus corona tại Việt Nam - Ảnh 5.

Bộ Y tế công bố đường dây nóng - Ảnh: Sức khỏe đời sống

Bộ Y tế tiếp tục kêu gọi người trở về từ Trung Quốc tự cách ly 14 ngày. Nếu không có việc cần thiết hoặc đột xuất, người dân không nên đến Trung Quốc dịp này. Trường hợp bắt buộc ra khỏi nhà, phải thường xuyên áp dụng biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ngày 29-1-2020, Bộ Y tế có văn bản phân tuyến tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm nCoV. Phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt...) đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

Bộ Y tế thành lập Ban Chỉ đạo, Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh nCoV, công bố số điện thoại đường dây nóng để chỉ đạo kịp thời...

Cùng ngày, các chuyên gia đầu ngành truyền nhiễm khu vực phía Bắc vẫn tiếp tục họp tại Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về công tác điều trị, chăm sóc, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus Corona.

Bản đồ 15 ngày chống dịch do virus corona tại Việt Nam - Ảnh 6.

Những dấu hiệu nhận biết và cách phòng dịch - Ảnh: Bộ Y tế

Sáng 30-1-2020: ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng, đã ký Công văn số 79-CV/TW gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương... Công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng về phòng, chống dịch bệnh do virus nCoV.

15 giờ 30 ngày 30-1-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì về triển khai nhiệm vụ sau Tết và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV.

Bản đồ 15 ngày chống dịch do virus corona tại Việt Nam - Ảnh 7.

Tại cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu đề cao cảnh giác, với tinh thần trách nhiệm tránh nguy cơ lây nhiễm ở Việt Nam, sẵn sàng công bố tình trạng khẩn cấp

Tại cuộc họp Chính phủ, đại diện Bộ Y tế cho biết tính đến 15 giờ 20 ngày 30-1-2020, các mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả thêm 3 ca nhiễm nCoV dương tính là công dân Việt Nam, cả 3 bệnh nhân đều trở về từ Vũ Hán. 1 ca đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 2 trường hợp còn lại đang cách ly và điều trị tại cơ sở 2 của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Đối với những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân này, ngành y tế đang cách ly, theo dõi.

Đây là 3 công dân Việt Nam được phát hiện nhiễm virus corona sau 7 ngày Việt Nam phát hiện 2 ca bệnh dương tính với virus corona là người Trung Quốc. Đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 5 ca dương tính với dịch bệnh, trong đó có 2 ca là công dân Trung Quốc, hiện 1 ca đã khỏi bệnh.

Bản đồ 15 ngày chống dịch do virus corona tại Việt Nam - Ảnh 8.

Bộ Y tế liên tục cập nhật tình hình dịch do virus corona - Ảnh: SKDS

3 giờ sáng 31-1-2020 (giờ Việt Nam) ở Geneva (Thụy Sĩ), WHO tuyên bố sự bùng phát chủng virus nCoV từ Trung Quốc là Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do chủng virus corona mới sau khi số người chết tại Trung Quốc đã tăng lên 213 người và tổng số người nhiễm bệnh được ghi nhận ở Trung Quốc tới cuối ngày 30-1 là gần hơn 9.800 người.

Các triệu chứng, bao gồm sốt, ho và khó thở. Hầu hết những người bị ảnh hưởng là người già và những người có vấn đề sức khỏe.

- Mức độ: WHO khuyến nghị, bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV lây truyền hạn chế từ người sang người.

- Khuyến nghị: Việt Nam khuyến nghị người dân không nên đi/đến khu vực đang có dịch tại Trung Quốc nếu không cần thiết.

Những người trở về vùng có dịch tại Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

- Số điện thoại đường dây nóng: Hãy gọi số 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

(nguồn: Bộ Y tế)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo