xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé trai bị dập nát chân do máy xúc múc phải

H.Anh

(NLĐO) - Trong lúc ngồi chơi trên nền nhà đang xây sửa, bé trai 7 tuổi bất ngờ bị máy xúc múc phải khiến cẳng chân bên phải dập nát nghiêm trọng, nguy cơ phải phẫu thuật cắt cụt.

Tai nạn hi hữu xảy đến với bé Nguyễn Trường H., 7 tuổi, ở Thanh Hóa cách đây ít ngày. Theo người nhà bệnh nhi, thời điểm xảy ra tại nạn bé H. ngồi chơi trên nền nhà đang xây sửa thì bất ngờ bị máy xúc múc phải khiến cẳng chân bên phải dập nát nghiêm trọng, nguy cơ phải phẫu thuật cắt cụt chân dập nát. Sau tai nạn, cháu bé được đưa đến bệnh viện huyện để sơ cứu vết thương rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bé trai bị dập nát chân do máy xúc múc phải - Ảnh 1.

Cẳng chân bé trai dập nát nghiêm trọng do máy xúc múc phải- Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng cẳng chân phải dập nát, mất nhiều máu, da xanh, niêm mạc nhợt. Ngay lập tức bệnh nhân được truyền máu, truyền kháng sinh và thuốc giảm đau, tiêm phòng uốn ván.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, Khoa Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương- người trực tiếp mổ cho bé H. cho biết 2 giờ sau khi nhập viện cháu bé được chuyển lên khu phẫu thuật. Trong quá trình làm sạch vết thương, các bác sĩ nhận thấy cẳng chân vẫn còn bó mạch thần kinh chày trước và gân gót chân. "Đây là hy vọng để chúng tôi quyết tâm bảo tồn phần chân phải đã dập nát của cháu bé"- bác sĩ Hoàng chia sẻ.

Bệnh nhi được các bác sĩ cắt lọc da, cơ dập nát, khâu cầm máu, kết hợp xương chày bằng đinh, khâu nối cơ, đặt dẫn lưu, khâu da thưa, băng ép và đặt nẹp bột đùi cẳng bàn chân phải. 

Bé trai bị dập nát chân do máy xúc múc phải - Ảnh 2.

Bàn chân bệnh nhân hồi phục sau 5 ngày phẫu thuật

Theo các bác sĩ, sau phẫu thuật, bệnh nhi vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: hoại tử chi dẫn đến phải cắt cụt phần chi tổn thương, nhiễm khuẩn, viêm xương. Đến nay, sau 5 ngày phẫu thuật, bàn chân phải của bé tiến triển tốt với dấu hiệu bàn chân hồng ấm, có thể cử động được. Tuy nhiên, do tổ chức cơ và vùng da dập nát nhiều, có dấu hiệu hoại tử nên tới đây bệnh nhi cần phải phẫu thuật để cắt lọc tổ chức hoại tử và ghép da, cơ. Ngoài ra, bệnh nhân cần tập phục hồi chức năng để phục hồi khả năng vận động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo