xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh nhân 862 mắc Covid -19 ở Quảng Trị bỏ ăn 4 bữa, đòi về nhà

Đ. Nghĩa

(NLĐO)- Bệnh nhân 862 (là nữ, 66 tuổi) hiện đang điều trị Covid-19 tại tỉnh Quảng Trị đã bỏ ăn 4 bữa, đòi về nhà.

Sáng 12-8, lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang điều trị cho 5 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, gồm các bệnh nhân 749, 750, 633, 861, 862. Đến thời điểm này, sức khỏe của các bệnh nhân trên vẫn ổn định, không sốt, ho và không bị tổn thương phổi. Riêng bệnh nhân 749, 750, 833 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 862 mắc Covid -19 ở Quảng Trị bỏ ăn 4 bữa, đòi về nhà - Ảnh 1.

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi, nơi đang điều trị cho 5 bệnh nhân mắc Covid-19

Lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh cho hay, có một vấn đề khiến các y bác sĩ đang điều trị tại bệnh viện này lo lắng là bệnh nhân 862 (là nữ, 66 tuổi, ngụ thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) không hợp tác, bỏ ăn 4 bữa và đòi về nhà. Bệnh nhân này là người đồng bào dân tộc Vân Kiều (là mẹ của bệnh nhân 632, đã tử vong vào chiều 11-8).

"Từ bữa vào khu cách ly đến nay, bệnh nhân 862 đã bỏ 4 bữa không ăn. Chúng tôi phải động viên mãi bệnh nhân 862 mới uống ít sữa. Bệnh nhân cứ đòi về nhà, mặc cho các y bác sĩ hết lời khuyên nhủ"- lãnh đạo bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị nói.

Được biết, từ ngày 2 đến 7- 8, bệnh nhân 862 đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để chăm sóc con trai của mình là bệnh nhân 832 (là nam, 37 tuổi). Trong thời gian ở bệnh viện, bệnh nhân lưu trú tại Khoa Nội tổng hợp (phòng 609, tầng 6, tòa nhà G) và thường xuyên di chuyển nhiều nơi của khu nhà G. Bệnh nhân thường đến căn tin bệnh viện và các hàng quán xung quanh để nhận cơm, cháo.

Ngày 8-8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh.

Phong tỏa khu vực bệnh nhân 861 sinh sống, sát ngay bên Quốc lộ 1

Sáng 12-8, lực lượng công an và dân quân tự vệ tiếp tục triển khai phong toả khu dân cư xóm Bàu, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu (huyện Gio Linh, Quảng Trị), nơi bệnh nhân 861 (là nữ, 36 tuổi; làm cùng công ty với bệnh nhân 749, 750) sinh sống. Khu dân cư này nằm 2 bên Quốc lộ 1 có nhiều phương tiện giao thông di chuyển, hàng loạt đường mòn lối mở nên việc phong tỏa, cách ly khá phức tạp.

Xóm Bàu, thôn Hà Thanh có 108 hộ dân với 408 nhân khẩu, nằm ngay bên Quốc lộ 1. Ngay trong đêm 11-8, sau khi Bộ Y tế công bố thêm 2 ca bệnh mắc Covid-19 ở Quảng Trị (trong đó có bệnh nhân 861), tỉnh này đã thực hiện phong toả, cách ly khu dân cư xóm Bàu. Tại đây, cơ quan chức năng đã lập 4 chốt với 100 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, y tế… túc trực 24/24 giờ. Việc phong toả nhằm hạn chế việc di chuyển của người dân ở vùng nguy cơ cao với dịch Covid-19, giảm khả năng lây lan ra cộng đồng.

xombau_2

Lực lượng công an xã đang làm nhiệm vụ chốt chặn

Đến sáng 12-8, tỉnh Quảng Trị tiến hành nay đã cách ly tập trung 22 F1 và cách ly tại nhà 85 F2 của bệnh nhân 861. Riêng đối với bệnh nhân 862 (là nữ, 66 tuổi, ngụ tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa), ngành y tế đã có danh sách hơn 300 bệnh nhân đã xuất viện có liên quan để tiến hành cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.

Đến nay, Quảng Trị có 6 bệnh nhân Covid-19, trong đó bệnh nhân 632 đã tử vong vào chiều 11-8. Để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, tỉnh này phong toả 5 khu dân cư với 440 hộ và 1.700 người dân, 1 trung tâm y tế dự phòng và tầng 6, khu nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Vào 19 giờ ngày 10-8, toàn TP Đông Hà đã thực hiện giãn cách xã hội cơ bản theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo