xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đã xuất viện

Bích Vân

(NLĐO) - Bệnh nhân thứ 6 cũng là bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19 tại Đà Nẵng đã được chữa khỏi và xuất viện.

Sáng 10-4, Bệnh viện Đà Nẵng đã xuất viện bệnh nhân T.N.T.M (SN 1993, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, được xác định là bệnh nhân thứ 135 theo công bố của Bộ Y tế ). Đây là bệnh nhân thứ 6 ra viện trong số 6 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng. 5 bệnh nhân trước đó đã khỏi bệnh và xuất viện. 

Trước khi ra viện, bệnh nhân M. đã tặng cho các y bác sĩ khoa Y học nhiệt đới - Bệnh viện Đà Nẵng 2 phần bánh kem. Trên các phần bánh có ghi dòng chữ "cảm ơn Đà Nẵng, cảm ơn Việt Nam" cùng với hình ảnh của các y bác sĩ. 

Bệnh nhân M. cho hay, cảm xúc của cô hết sức hạnh phúc trong ngày ra viện. "Ở đây, chúng tôi đã được các y bác sĩ chăm sóc một cách tận tình nhất. Ngoài các biện pháp chăm sóc y tế, về tinh thần, chúng tôi vẫn được các y bác sĩ hỗ trợ hết mực. Xin cảm ơn tất cả các y bác sĩ, cảm ơn Bệnh viện Đà Nẵng, cảm ơn Đà Nẵng đã chữa khỏi bệnh cho tôi" - bệnh nhân M. chia sẻ.

Bệnh nhân cuối cùng xuất viện, Đà Nẵng không còn ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Các y bác sĩ khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng chụp ảnh cùng với bệnh nhân 135 trước giờ bệnh nhân này ra viện

Nữ bệnh nhân này đã cùng các y bác sĩ khoa Y học nhiệt đới chụp ảnh lưu niệm tại sảnh khoa trước giờ trao giấy ra viện. Giữa bệnh nhân này và các y bác sĩ hết sức thân thiết vì họ đã có 16 ngày gắn bó với nhau trong khu điều trị cách ly đặc biệt.  Nữ bệnh nhân 135 được xe cấp cứu của Bệnh viện đưa đến sân bay Đà Nẵng để bay về TP HCM và cách ly tại nhà 14 ngày.

Bệnh nhân cuối cùng xuất viện, Đà Nẵng không còn ca mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Nữ bệnh nhân đã đặt 2 phần bánh kem gửi tặng các y bác sĩ khoa Y học nhiệt đới

Bệnh nhân cuối cùng xuất viện, Đà Nẵng không còn ca mắc Covid-19 - Ảnh 3.

Nữ bệnh nhân 135 được xe cấp cứu đưa ra sân bay để về TP HCM

Bệnh nhân cuối cùng xuất viện, Đà Nẵng không còn ca mắc Covid-19 - Ảnh 4.

45 y bác sĩ của khoa Y học nhiệt đới đã tham gia điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên tại Đà Nẵng bắt đầu từ 7-3 đến nay chưa được về nhà

Thời điểm nữ bệnh nhân 135 ra viện cũng là khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ với các y bác sĩ khoa Y học nhiệt đới. Đội ngũ y bác sĩ gồm  45 người đã túc trực từ ngày tiếp nhận ca mắc đầu tiên, ngày 7-3 tới khi bệnh nhân cuối cùng khỏi bệnh. Bác sĩ Trương Thị Hoa, người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 ở khoa Y học nhiệt đới không khỏi xúc động và cho rằng đây là khoảng thời gian mà các y bác sĩ của khoa chờ đợi. "Bệnh nhân cuối cùng ra viện chỉ là bước đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương nhưng đây chính là điều mà các y bác sĩ mong đợi nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục được đi cách ly thêm 14 ngày nữa" - bác sĩ Hoa nói.

Bệnh nhân cuối cùng xuất viện, Đà Nẵng không còn ca mắc Covid-19 - Ảnh 5.

Nữ bác sĩ Trương Thị Hoa đã ở lại bệnh viện từ 7-3 đến nay, nữ bác sĩ mong chờ được trở về nhà để thăm các con sau thời gian khá dài

Bác sĩ Hoa cho hay, cô có 2 con nhỏ mới lên 6 tuổi và 3 tuổi, hiện được ông bà nội và bố chăm sóc. "Làm việc ở khoa truyền nhiễm nên gia đình cũng đã phần nào hiểu cho công việc của tôi đang làm. Để làm được công việc này, sự hy sinh của gia đình với tôi là rất lớn. Nhân đây tôi cảm ơn ba mẹ chồng, chồng đã thay tôi chăm sóc các con trong suốt thời gian qua để tôi yên tâm làm việc"- nữ bác sĩ Hoa xúc động.

Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học nhiệt đới cho biết UBND TP Đà Nẵng đã bố trí 1 khách sạn trên địa bàn làm nơi cách ly cho 45 y bác sĩ của khoa. "13 giờ chiều nay, ngày 10-4, nếu không có gì thay đổi thì toàn bộ y bác sĩ này sẽ di chuyển từ bệnh viện đến khách sạn trên. Nếu không có ca mắc mới ở Đà Nẵng thì sau 14 ngày họ sẽ trở về gia đình rồi sau đó tiếp tục đến bệnh viện làm việc. Còn nếu có ca mắc mới thì dù trong thời gian cách ly, các y bác sĩ cũng sẽ được điều động về khoa để làm việc" - bác sĩ Hàm nói.

Bệnh nhân cuối cùng xuất viện, Đà Nẵng không còn ca mắc Covid-19 - Ảnh 6.

Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng - cho hay vì công việc, các y bác sĩ sẽ cố gắng hết sức

Cũng theo bác sĩ Hàm, nhiệm vụ của các y bác sĩ trong đợt phòng chống dịch Covid-19 này rất đặt biệt. "Đây là dịch bệnh rất phức tạp và lịch sử chưa có dịch bệnh nào lan rộng trên toàn cầu như thế này. Những người tham gia chống dịch là các y bác sĩ cũng rất lo lắng nhưng không sợ bởi có sự động viên của nhiều lực lượng. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi muốn nhắn gửi cho người thân rằng hãy yên tâm. Vì công việc chúng tôi sẽ cố gắng, vì sự bình yên của thành phố, của đất nước. Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng" - bác sĩ Hàm nhấn mạnh.

Bệnh nhân cuối cùng ra viện, Đà Nẵng không còn ca mắc Covid-19

Nữ bệnh nhân 135 từng làm việc tại một nhà hàng ăn ở Thụy Điển, đến ngày 19-3 bắt đầu hành trình về Việt Nam. Ngày 21-3, bệnh nhân M. từ sân bay ở Thái Lan về TP Đà Nẵng và được đưa đi cách ly tập trung, đến ngày 24-3 thì có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. 

Đà Nẵng đã ghi nhận tổng cộng 6 ca mắc Covid-19 gồm: 2 bệnh nhân người Anh (ca 22 và 23); bệnh nhân 35 (nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh, cùng xuất viện ngày 27-3), bệnh nhân 68 (quốc tịch Mỹ, xuất viện ngày 3-4), bệnh nhân 122 (nữ, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên quán rượu tại Thái Lan, xuất viện ngày 6-4) và bệnh nhân 135.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo