xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện sẽ được chăm sóc thế nào?

N.Dung

(NLĐO) - Ngày Tết cổ truyền, mọi người đều muốn được trở về đoàn tụ bên gia đình để đón tết. Tuy nhiên, có nhiều người vì bệnh tật phải ăn Tết trong bệnh viện

Với mong muốn chia sẻ với những thiệt thòi của bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết, những ngày qua nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh đã được các bệnh viện tổ chức.

"Chợ Tết yêu thương"

Tại Bệnh viện Bạch Mai, tuần qua đã diễn ra "Chợ Tết yêu thương 2023" và "Gian hàng Tết 0 đồng" phục vụ người bệnh đang điều trị tại viện. Đây là hoạt động do Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tổ chức dành cho các người bệnh và thân nhân người bệnh. Tại đây, hàng trăm suất quà được trao tới tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị.

Bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện sẽ được chăm sóc thế nào? - Ảnh 1.

Tại hội chợ, các đơn vị, trung tâm, khoa phòng mang các sản vật truyền thống ngày Tết đến bán để gây quỹ ủng hộ cho những bệnh nhân nghèo

Cũng tại hội chợ, các đơn vị, trung tâm, khoa phòng mang các sản vật truyền thống ngày Tết đến bán tại hội chợ để nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ cho những bệnh nhân nghèo không may mắc bệnh trọng phải ở lại Bệnh viện Bạch Mai điều trị trong dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023.

"Chợ Tết yêu thương" có 25 gian hàng bán hàng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân. Ngoài ra, 1 gian hàng 0 đồng tiếp nhận quà tài trợ từ các nhà tài trợ để trao tặng cho bệnh nhân. Đến nay, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bạch Mai) đã kêu gọi khoảng 300 triệu đồng ủng hộ cho suất ăn Tết và một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện sẽ được chăm sóc thế nào? - Ảnh 2.

Người bệnh được nhận miễn phí các mặt hàng tại gian hàng 0 đồng

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện bệnh viện có khoảng 3.000 bệnh nhân đang điều trị và dự kiến có khoảng 1.000 bệnh nhân ra viện trước Tết. Khoảng 2.000 bệnh nhân không thể gián đoạn điều trị sẽ phải ăn Tết tại bệnh viện.

"Theo lẽ thường, thời điểm 25 Tết, mọi người sẽ ở nhà tất bật chuẩn bị Tết, nhưng vì bệnh trọng, họ phải điều trị xuyên Tết. Chúng tôi hy vọng một hội chợ xuân trong bệnh viện sẽ giúp người bệnh vơi đi nỗi nhớ nhà khi được sắm Tết trong khuôn viên đông vui. Trong những ngày Tết nguyên đán các hoạt động chăm sóc, điều trị sẽ tiếp tục được thực hiện chu đáo cả về sức khỏe và tinh thần để bệnh nhân đón Tết an lành"- PGS Cơ nói.

Bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện sẽ được chăm sóc thế nào? - Ảnh 3.

Người bệnh được chia sẻ yêu thương trong bữa cơm tất niên do Bệnh viện K tổ chức

Tặng bệnh nhân suất ăn miễn phí

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc bệnh viện cũng cho biết dự kiến dịp Tết Nguyên đán bệnh viện sẽ điều trị khoảng 1.000 bệnh nhân nội trú. Hiện bệnh viện đã chuẩn bị các suất ăn miễn phí nhằm động viên tinh thần cho những người bệnh vẫn đang phải chiến đấu với bệnh trọng trong những ngày Tết vốn là ngày tụ họp, sum vầy.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chiều 19-1 (tức ngày 28 Tết), lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương đã thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết nhiều bệnh nhân không thể gián đoạn quá trình điều trị nên phải ở lại bệnh viện qua dịp Tết này. Để chia sẻ với người bệnh, ban lãnh đạo bệnh viện và đại diện các phòng ban đã dành buổi làm việc cuối cùng của năm để đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết từng người bệnh.

Bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện sẽ được chăm sóc thế nào? - Ảnh 4.

Lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương động viên, tặng quà người bệnh phải điều trị xuyên Tết

Trước đó, hàng trăm suất quà tặng đã được Bệnh viện da liễu Trung ương dành tặng cho các bệnh nhân phong đang sống và điều trị nội trú tại các cơ sở điều trị phong ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Những lời chúc và món quà ý nghĩa thể hiện sự động viên, chia sẻ, giúp người bệnh cảm thấy được gần gũi, ấm áp trong những ngày cuối năm.

Tại Bệnh viện Việt Đức, ngày 21-1 (30 tết âm lịch) tới đây, bệnh viện sẽ tổ chức chương trình "Tết yêu thương – Tết sẻ chia" dành cho người bệnh phải điều trị nội trú tại đây trong những ngày Tết cổ truyền.

GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết mỗi dịp tết đến, xuân về, mọi người đều mong chờ được trở về đoàn tụ bên gia đình để đón Tết, thế nhưng rất nhiều người bệnh do sức khỏe không cho phép nên phải ăn Tết tại bệnh viện. Với hoạt động này, bệnh viện mong muốn sẻ chia yêu thương, động viên tinh thần của người bệnh không thể về sum họp bên gia đình.

Bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện sẽ được chăm sóc thế nào? - Ảnh 5.

Lãnh đạo BHXH Hà Nội thăm hỏi bệnh nhân tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Trước đó, ngày 17-1 vừa qua đoàn công tác của BHXH Hà Nội đã đến thăm và tặng 70 suất quà cho những bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình được thực hiện tại 3 bệnh viện là Khoa Bỏng – Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thận Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Lãnh đạo BHXH Hà Nội cũng động viên các bệnh nhân ở lại điều trị trong dịp Tết mau chóng phục hồi sức khỏe để sớm về đoàn tụ bên gia đình.

Gần 400 người bệnh, người nhà bệnh nhân được trở về nhà ăn Tết trên chuyến xe 0 đồng, đầy ắp yêu thương chiều 18-1 vừa qua. PGS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết trong dịp Tết, bệnh viện cùng các nhà hảo tâm tổ chức 2 đợt xe, với gần 30 chuyến xe đưa hơn 500 người về quê ăn Tết.

photo-1

Bệnh nhân tại Bệnh viện K được trở về nhà đón Tết trên những chuyến xe miễn phí

​GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ "Chuyến xe yêu thương" là món quà Tết đặc biệt và ý nghĩa mà các đơn vị tổ chức muốn trao cho mỗi bệnh nhân. Những chuyến xe này sẽ giúp bệnh nhân yên tâm, ấm lòng khi trở về quê ăn đón Tết bên những người thân yêu.

Trước đó, Bệnh viện K đã trao tặng 50 mái tóc yêu thương được làm từ tóc thật tặng các bệnh nhân ung thư. Lãnh đạo bệnh viện cho biết Tết Nguyên đán 2023 còn rất nhiều hoạt động thiện nguyện được bệnh viện và các nhà hảo tâm lan tỏa để sẻ chia yêu thương, động viên người bệnh phải điều trị xuyên Tết.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo