xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh tay chân miệng gia tăng trái mùa

Bài và ảnh: ANH THƯ

Bệnh tay chân miệng hiện đang có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Nam. Các bệnh viện tại TP HCM, những tuần qua số ca tay chân miệng có dấu hiệu tăng nhẹ

Thống kê của Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện (BV) Nhi trung ương (Hà Nội) cho thấy chỉ riêng trong 2 tháng 6 và 7, số ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5-6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Phòng Covid-19, phòng luôn tay chân miệng

Chị Tr.M.A (36 tuổi, TP HCM) lộ rõ vẻ mệt mỏi khi cùng con gái 7 tuổi đứng đợi taxi trước BV Nhi Đồng 1 (TP HCM). Chị nói: "Tuần trước là đứa 4 tuổi bệnh. Tự dưng cháu sốt cao, tôi quýnh quáng lo… Covid-19 nhưng chưa kịp đem đi khám đã thấy vết loét nhỏ trong miệng, mới biết "thôi rồi", tay chân miệng. Bé 4 tuổi được bác sĩ (BS) cho điều trị ngoại trú, tôi đã cẩn thận cách ly 2 đứa nhưng nó vẫn lây qua cho chị nó. Hồi đầu năm, nghe nói bệnh này cao điểm là tháng 3, ai dè nay đã tháng 7 mà vẫn "dính".

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đã cảnh báo về sự gia tăng của 2 căn bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Trong khi sốt xuất huyết được đánh giá là đang vào mùa theo quy luật thì tay chân miệng năm nay tăng sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm đẩy lùi dịch Covid-19, rõ rệt nhất là từ đầu tháng 7. Đã có 97 phường/xã trên địa bàn TP HCM xuất hiện ca bệnh, tính từ đầu năm đến nay.

BS chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng Thành phố (TP HCM), cho biết những tuần gần đây, bệnh trẻ em đã bắt đầu tăng lại, trong đó có tay chân miệng. Đó là một hiện tượng bình thường khi mọi hoạt động xã hội, bao gồm trường học, được khôi phục lại sau giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.

Bệnh tay chân miệng gia tăng trái mùa - Ảnh 1.

Một bệnh nhi tay chân miệng đang khám tại Khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM)

"Về tay chân miệng, các ca thường tập trung ở độ tuổi mẫu giáo. Mọi năm tay chân miệng có 2 đợt cao điểm là tháng 3-5 và 10-12. Nhưng hồi tháng 3 đến tháng 5, các biện pháp phòng Covid-19 đã khiến đợt cao điểm biến mất. Việc bệnh tăng khi trẻ tựu trường vẫn thường gặp, ví dụ như đợt cao điểm tháng 10 đến tháng 12 thì số ca sẽ bắt đầu tăng nhẹ từ tháng 9" - BS Minh Tiến giải thích.

Tại BV Nhi Đồng 1, BS chuyên khoa II Dư Tuấn Quy, Phó trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, cho biết hiện tại trong khoa có khoảng hơn chục trẻ đang nằm điều trị căn bệnh này. So với các mùa bệnh trước đó, con số này cho thấy bệnh đang có xu hướng gia tăng. Vì vậy phụ huynh cần phòng bệnh cho trẻ. Duy trì các thói quen tốt trong mùa Covid-19: rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh nhà cửa và các vật dụng thường xuyên bị chạm vào thì sẽ phòng luôn được tay chân miệng.

Coi chừng mùa dịch kéo dài

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh BV Nhi Đồng 1, cảnh báo rằng tuy số ca tay chân miệng chỉ mới tăng nhẹ nhưng nếu không phòng ngừa, bệnh có thể tiếp tục gia tăng và tạo ra một mùa bệnh dài từ bây giờ cho đến cuối năm, tức đợt gia tăng này sẽ nối liền luôn đợt gia tăng theo mùa vào tháng 10. Hiện nay, dù số ca còn ít nhưng đã có ca nặng, vì vậy không nên chủ quan.

Tuy nhiên, BS Khanh cũng nhấn mạnh bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng nhẹ song đừng nên quá lo lắng khi thấy con số thống kê ở một số địa phương cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn giản, vì tháng 7 năm ngoái không phải là "mùa" của tay chân miệng, tháng 7 năm rồi cũng là thời điểm đợt cao điểm thứ nhất trong năm đã qua nên rất ít ca tay chân miệng. Năm nay, "mùa" tay chân miệng đầu tiên không xuất hiện do các biện pháp phòng Covid-19, nên bây giờ bệnh mới tăng "trái mùa".

BS Nguyễn Minh Tiến tư vấn biện pháp phòng bệnh tay chân miệng đơn giản mà hiệu quả chỉ là thường xuyên rửa tay, phụ huynh cần thường xuyên vệ sinh các nơi mầm bệnh có thể trú ngụ như tay nắm cửa, lan can, tay vịn cầu thang, đồ chơi của trẻ nhỏ. Khi chăm sóc con bị tay chân miệng, cha mẹ phải cẩn thận nếu trong nhà còn đứa trẻ khác, nếu chăm trẻ bệnh mà không vệ sinh tay sạch thì có thể trở thành trung gian truyền bệnh cho trẻ lành. Phụ huynh cũng cần lưu ý những dấu hiệu nhận biết trẻ mắc tay chân miệng là trẻ thường than mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, nôn ói, tiêu chảy, xuất hiện loét miệng, phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông…

Sốt đến ngày thứ 2 thì nên đưa bé đi khám

BS Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh tay chân miệng là sốt. Nếu sốt đến ngày thứ 2 thì dù sốt nhẹ cũng nên đưa trẻ đi khám, vì có thể là bệnh tay chân miệng hoặc các bệnh nhiễm siêu vi nguy hiểm khác như sốt xuất huyết. Đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi trẻ sốt cao khó hạ; thở bất thường; quấy khóc liên tục; khó ngủ hoặc ngược lại cứ ngủ li bì; ngồi không vững hoặc đi loạng choạng; run tay chân hoặc co giật; vã mồ hôi; nôn ói nhiều, bỏ ăn, bỏ bú; da nổi bông, nổi vân tím hoặc tím tái; yếu tay chân...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo