xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh viện Quân y 175 có giám đốc mới

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Bệnh viện Quân y 175 đã hỗ trợ các bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP HCM điều trị gần 10.000 bệnh nhân COVID-19 và thành lập Trung tâm điều trị người bệnh COVID-19 nặng với quy mô 500 giường.

Chiều 11-10, Bệnh viện Quân y 175 đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Cùng ngày, bệnh viện cũng tổ chức lễ bàn giao chức vụ giám đốc. Theo đó, đại tá, TS-BS Trần Quốc Việt được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện.

Đại tá, TS-BS Trần Quốc Việt sinh năm 1966, quê Nam Định, từng giữ chức vụ chủ chốt như: Chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Quân y 175.

Bệnh viện Quân y 175 có giám đốc mới - Ảnh 1.

TS-BS Trần Quốc Việt

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, bệnh viện có nhiều tiến bộ vượt bậc về điều trị bệnh, trở thành địa chỉ tin cậy cho bộ đội, người dân trên địa bàn.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận, điều trị trên 600.000 lượt khám bệnh, đồng thời tư vấn, khám, chữa bệnh cho bà con gặp khó khăn. Đặc biệt, với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bệnh viện đã được tặng Huân chương chiến công Hạng nhất cho tập thể và các cá nhân.

Bệnh viện Quân y 175 có giám đốc mới - Ảnh 2.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bệnh viện Quân y 175 có giám đốc mới - Ảnh 3.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Bệnh viện Quân y 175 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Trần Quốc Việt, tân Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết thời điểm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP HCM, Bệnh viện Quân y 175 đã hỗ trợ các bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP điều trị gần 10.000 bệnh nhân COVID-19; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng; chăm sóc điều trị F0 tại nhà... Để hạn chế tình trạng tử vong người bệnh COVID-19, bệnh viện đã thành lập Trung tâm điều trị người bệnh COVID-19 nặng với quy mô 500 giường. Hơn 7.000 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca nặng, nguy kịch đã được cứu chữa.

Bệnh viện Quân y 175 có giám đốc mới - Ảnh 4.

Tân Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhận bàn giao nhiệm vụ mới.

Chia sẻ trong buổi lễ nhận nhiệm vụ mới, bác sĩ Việt cho biết cảm thấy vinh dự khi được chọn là người đứng đầu bệnh viện. Tuy nhiên, đây cũng nhiệm vụ, trách nhiệm tiếp tục đưa bệnh viện trở thành bệnh viện quân đội tuyến cuối của phía Nam, cũng như tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ được giao khi được nhà nước, quân đội đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là sắp tới khu điều trị mới 1.000 giường đi vào hoạt động.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo