xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ Y tế lý giải vì sao phi công người Anh trẻ tuổi nhưng bệnh diễn biến nặng?

N.Dung

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng bệnh nhân Covid-19 là phi công người Anh dù trẻ tuổi nhưng diễn biến bệnh rất nặng có thể do độc tính virus mạnh lại trên nền bệnh nhân có yếu tố béo phì.

Chiều 10-4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến tại một số điểm cầu với các cơ quan báo chí về công tác phòng chống dịch Covid-19. Thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhân Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết trong số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có hơn 20 trường hợp trên 60 tuổi, nhiều trường hợp mắc các bệnh lý nền (tim mạch, huyết áp, tiểu đường, ung thư...)

Bộ Y tế lý giải vì sao phi công người Anh trẻ tuổi nhưng bệnh diễn biến nặng - Ảnh 1.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Riêng trường hợp bệnh nhân số 91 (quốc tịch Anh, là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM hiện đang trong tình trạng nặng, phải điều trị ECMO (tim phổi nhân tạo), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng nam bệnh nhân này 43 tuổi, dù không thuộc nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền) nhưng có thể do độc tính của virus gây bệnh. Cùng đó, bệnh nhân 91 có cân nặng 100 kg, với chiều cao 1,83 m. Nếu tính theo chỉ số BMI (chỉ số đo cân nặng của một người) thì bệnh nhân này có yếu tố béo phì. Đây có thể là nguyên nhân đưa bệnh nhân vào nhóm nguy cơ cao.

Theo ông Sơn, dù Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19 nhưng đã có những ca bệnh nặng, rất nặng, thậm chí có tiên lượng tử vong. Những ngày qua ngành y tế đã huy động toàn lực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, căng sức tập hợp kể cả các đội ngũ cán bộ chuyên gia giỏi nhất thông qua các cuộc hội chẩn từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong các trường hợp dùng ECMO hay lọc máu. "Đánh giá các ca này tiên lượng tử vong vẫn còn nên đội ngũ thầy thuốc đang tập trung tất cả những thầy thuốc giỏi nhất, phương tiện y tế hiện đại nhất, đặc biệt là sự theo dõi tận tình của đội ngũ y bác sĩ, chúng ta sẽ cố gắng chiến đấu, để cứu chữa, giữ mạng sống cho các bệnh nhân"- ông Sơn nói.

Trước đó, GS-TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, cho biết lịch sử loài người chưa bao giờ có đại dịch có sức tấn công mãnh liệt như dịch Covid-19 này. Chỉ trong vòng vài tháng đã lên đến 1,5 triệu người mắc tại tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ.

GS Long cho biết trong cuộc chiến phòng chống Covid-19, nhiều bài học và chiến lược phòng dịch của Việt Nam được thế giới khen. Đó là chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước. 4 ngày Chính phủ họp 1 lần; 2 ngày Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 họp 1 lần; báo cáo dịch hàng ngày, phòng chống dịch như chống giặc... Để chống dịch, Việt Nam đã huy động toàn bộ lực lượng và hệ thống chính trị vào cuộc là rất quan trọng và huy động toàn dân tham gia. Việt Nam là một trong rất ít quốc gia đưa quân đội vào ngay cuộc chiến chống dịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo