xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca bệnh số 21 và nam bác sĩ mắc Covid-19 khi điều trị bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

N.Dung-N.Thạnh; Clip: Quang Liêm

(NLĐO) - Trong số 18 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh ngày 7-4, dự kiến có nam bệnh nhân số 21 và bác sĩ Khoa cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) - bác sĩ đầu tiên bị nhiễm bệnh trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Bộ Y tế cho biết đến đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 245 ca bệnh Covid-19. Hiện số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 32 trường hợp và 30 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính. Dự kiến, trong ngày hôm nay 7-4, có 18 bệnh nhân Covid-19 ở nhiều cơ sở y tế trên cả nước sẽ được công nhận khỏi bệnh, nâng tổng số người bệnh khỏi bệnh/xuất viện tại nước ta lên 113 người.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, ngày 7-4 dự kiến sẽ có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số này sẽ có nam bệnh nhân số 21 (ông N.Q.T., 61 tuổi, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội). Bệnh nhân này đi công tác tại Anh, trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines (cùng chuyến bay với bệnh nhân N.T.H.N., ca thứ 17). Trước đó, nữ bệnh nhân thứ 17 cũng đã được công bố khỏi bệnh và theo dõi sức khoẻ tại một cơ sở y tế khác trong vòng 14 ngày.

Ca bệnh số 21 và nam bác sĩ mắc Covid-19 khi điều trị bệnh nhân được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.

Bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương- Ảnh: Tuấn Dũng

Cũng trong số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều 7-4, dự kiến sẽ có bệnh nhân 116 là nam, 29 tuổi là bác sĩ Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Bác sĩ này tham gia chống dịch Covid-19 từ 31-1-2020 với các công việc: Khám sàng lọc các bệnh nhân nghi Covid-19 đến bệnh viện, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng. Trong quá trình làm việc, nam bác sĩ được cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân. Sau giờ làm việc bác sĩ nghỉ và sinh hoạt ở khu vực cách ly dành cho nhân viên y tế trong bệnh viện. Ngày 19-3, nam bác sĩ xuất hiện triệu chứng đau rát họng, ngày 20-3 triệu chứng ho, đau mỏi cơ, sốt. Ngày 21-3, anh tự cách ly tại khu vực đệm của khoa cấp cứu, được xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm tại bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2 và gửi mẫu bệnh phẩm sang viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Ngoài các bệnh nhân nói trên, dự kiến có thêm bệnh nhân 200 là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh (làm việc tại căng-tin Bệnh viện Bạch Mai) và nam bệnh nhân 147 ở khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội). Trước đó, ngày 12-3, bệnh nhân 147 có đến khám tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm.

Ca bệnh số 21 và nam bác sĩ mắc Covid-19 khi điều trị bệnh nhân được công bố khỏi bệnh - Ảnh 2.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã công bố cho nhiều bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh- Ảnh: Ngô Nhung

Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, về sức khỏe 3 bệnh nhân nặng hiện có 2 ca đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân 19 (64 tuổi) và bệnh nhân 161 (88 tuổi) đang điều tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Riêng bệnh nhân 19 đã có tiến triển, được "cai" ECMO ngày 4-4 vừa qua. Với bệnh nhân nặng còn lại là ca bệnh 91, phi công người Anh của Vietnam Airlines, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM ngày 6-4 đã chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập và ECMO.

Với 2 bệnh nhân người Anh, sức khỏe đều đã tiến triển và có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

TP HCM: 8 bệnh nhân được xuất viện

Sáng 7-4, BS CK1 Trần Chánh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi TP HCM, cho hay đã có 4 bệnh nhân (BN) điều trị khỏi Covid-19 nơi đây được xuất viện, gồm: BN 95, BN 96, BN 119 và BN 120. Những người này sau khi xuất viện sẽ tiếp tục tự cách ly theo dõi tại nhà 14 ngày.

BN95 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở quận Gò Vấp, TP HCM), du học sinh tại Pháp từ tháng 1-2019 đến nay. BN từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18-3.

BN96 (nữ, 21 tuổi, địa chỉ quận 8, TP HCM). Trong 2 tuần trước khi về Việt Nam, BN đã đi tới các quốc gia Bỉ, Đức, Cộng hoà Czech, Pháp. BN từ Pháp về Việt Nam, quá cảnh Dubai và nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19-3.

BN119 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM). BN làm việc tại công ty tư vấn tài chính BCG, tầng 13 Mplaza Saigon, số 39, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Từ ngày 1 đến 15-3, BN thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và về lại Việt Nam ngày 15-3. Sau đó, BN đi làm và có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí, tập thể thao.

TP HCM: Niềm vui của những du học sinh, giáo viên khỏi bệnh Covid-19 - Ảnh 2.

Những bệnh nhân hết bệnh Covid-19 được về nhà sau những ngày điều trị bệnh Covid-19 tại đây. Ảnh: Quang Liêm

BN120 (nam, quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại quận 2, là giáo viên ngoại ngữ), từ Canada về Việt Nam ngày 11-2. Trong quá trình lưu trú tại Việt Nam, BN tiếp xúc trực tiếp với BN 91 (phi công người Anh) từ ngày 14-3 tại một số quán ăn, nơi vui chơi, trong đó có quán bar Buddha ở Thảo Điền, quận 2.

Cũng ngày 7-4, tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, có 4 bệnh nhân (BN) chữa khỏi bệnh Covid-19 ra viện, gồm: BN 98, BN 142, BN 159 và BN 160.

BN 98 (nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại quận 4, TP HCM, cùng phòng với BN97) là giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam). Trong quá trình lưu trú tại TP HCM, anh có cùng BN97 đến quán bar Buddha ngày 14-3.

BN 142 (nam, 26 tuổi, huyện Bình Chánh, TP HCM) là du học sinh tại Mỹ. Ngày 8-3, BN khởi hành từ Texas (Mỹ), quá cảnh tại Đài Loan, sau đó nhập cảnh Việt Nam ngày 10-3 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau khi nhập cảnh, anh đã đến thăm người nhà tại Bệnh viện Bình Dân, Lãnh sự quán Mỹ và cũng đã tiếp xúc một số cán bộ làm công tác khai báo tạm trú tại xã Tân Túc, huyện Bình Chánh.

BN 159 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Brazil, hiện ngụ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM). BN có tiếp xúc ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14-3.

BN 160 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). BN đã ở Madrid (Tây Ban Nha), có tiếp xúc với chị gái bị Covid-19. Ngày 22-3 bay về Việt Nam theo hành trình Madrid - Moscow trên chuyến bay SU2605; Moscow – TP HCM trên chuyến bay SU292.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo