Sức khỏe
15/06/2016 10:29

Cách bảo vệ an toàn cho trẻ em trong mùa hè

Là thời điểm lý tưởng để vận động nhưng hè cũng có nhiều yếu tố buộc các bậc cha mẹ phải chú ý hơn để bảo đảm an toàn cho trẻ.

Hãy cùng tìm hiểu một số nguyên tắc an toàn cơ bản cho bé dưới đây do tạp chí American Baby đưa ra để đảm bảo cả gia đình có một mùa hè tràn ngập tiếng cười:

Đi chơi sớm

Luôn đến bể bơi hoặc ra biển vào lúc sáng sớm. Trẻ em thường có nhiều năng lượng hơn vào thời điểm này trong ngày. Bên cạnh đó, mặt trời cũng chưa quá chói chang. Hạn chế cho trẻ ra ngoài vào giờ nắng nóng cực điểm là từ 10h-14h.

Che chắn


Che chắn cho bé cẩn thận khi hoạt động dưới nắng

Che chắn cho bé cẩn thận khi hoạt động dưới nắng

Trẻ em có làn da nhạy cảm hơn người lớn nên nếu bạn vẫn ra ngoài với áo chống nắng kín mít thì không có lý do gì lại để con phơi da dưới ánh mặt trời.

Mỗi khi đưa bé ra ngoài hãy chuẩn bị kem chống nắng, áo dài tay, kính mát, ô...

Sử dụng kem chống nắng

- Chọn đúng loại: Chọn kem chống nắng có chứa oxide kẽm hoặc dioxide titanium. Những loại chất khoáng này có thể ngăn chặn cả tia UVA và UVB. Hãy đảm bảo đây là những thành phần hoạt tính duy nhất trong loại kem chống nắng bạn mua để an toàn cho bé.

Bôi kem chống nắng cho trẻ 30 phút trước khi đi ra ngoài. Đừng quên mũi, tai, tay, ngón chân, vai, gáy. Môi cũng có thể bị cháy nắng nên hãy bảo vệ cả bộ phận này.

- Sử dụng lượng hợp lý: Với trẻ em, nên bôi một lượng kem chống nắng vừa phải. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, cách tốt nhất là giữ bé trong bóng râm. Tuy nhiên, Viện nhi khoa Hoa Kỳ cho biết, bôi một lượng nhỏ kem chống nắng khi không thể tránh ánh nắng trực tiếp là hoàn toàn chấp nhận được.

Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên. Trẻ càng trắng càng dễ bị cháy nắng.

- Thường xuyên bôi bổ sung: Bôi bổ sung cho trẻ sau khi bơi hoặc đổ mồ hôi. Có thể sử dụng kem chống nắng có khả năng chống nước nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó sẽ tồn tại được đủ lâu. Nên bôi bổ sung khoảng 1 giờ 1 lần.

Làm gì khi bé bị cháy nắng

- Làm dịu các vết cháy nắng bằng một tấm khăn bọc đá lạnh.

- Giữ bé ở trong nhà cho đến khi những vết cháy nắng liền da. Tùy thuộc vào độ nghiêm trọng, thời gian này có thể kéo dài tới vài tuần. Tránh để da bé bị tổn thương thêm bởi những vết thương nghiêm trọng có thể để lại dấu vết trên cơ thể bé suốt đời. Nếu da bé đỏ như tôm luộc hoặc phồng rộp, hãy đưa bé đến bác sĩ.

Ở sân chơi

- Chơi cầu trượt ở trong bóng râm. Vì cầu trượt bị phơi dưới nắng một thời gian dài sẽ có bề mặt rất nóng, có thể làm bé bị bỏng. Mùa hè năm 2015, đài CBS ở New York đã tiến hành điều tra ở một số sân chơi cho thấy bề mặt các dụng cụ, thiết bị có khi lên tới gần 75 độ C.

- Nếu bé không may bị cát vào mắt, hãy rửa tay và vốc nước ấm, sạch rửa mắt cho bé. Nếu sau đó vài giờ hoặc vài ngày, bé vẫn thấy đau, hãy đưa bé đi khám. Cát có thể làm rách giác mạc của bé.

Một số lưu ý khác

- Nếu đưa bé đi rừng, hãy mặc quần áo dài cho bé để tránh bị côn trùng đốt hay cây độc gây dị ứng.

- Nên chọn quần áo màu nhạt, trung tính và ít hoa văn cho bé. Ong thường bị hấp dẫn bởi những bộ trang phục sặc sỡ và sáng màu.

- Luôn lưu số điện thoại của bác sĩ, khi cần thiết, bác sĩ có thể giúp bạn xử lý một số tình huống và đưa ra lời khuyên tốt nhất.

Theo Phương Linh (Zing)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.