xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cần Thơ nâng mức cảnh giác phòng Covid-19, Bạc Liêu ghi nhận hơn 1.100 F1, F2

PHÚC NGUYÊN - CA LINH

(NLĐO) – Bạc Liêu phát đi thông báo khẩn truy tìm các trường hợp có mặt tại những nơi bệnh nhân mắc Covid-19 đi đến. Trong khi đó, lãnh đạo Cần Thơ chỉ đạo thiết lập lại 5 chốt phòng, chống dịch.

Hai khu vực phong tỏa ở Bạc Liêu

Ngày 29-5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết sau khi có ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng ở tỉnh này (bệnh nhân 6572), ngành chức năng đã truy vết thần tốc và ghi nhận được 122 F1 (được đưa đi cách ly tập trung) và 1.025 F2 (được cho cách ly tại nhà) theo quy định của Bộ Y tế.

Cần Thơ nâng mức cảnh giác phòng Covid-19, Bạc Liêu ghi nhận hơn 1.100 F1, F2 - Ảnh 2.

Khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Trước đó, bệnh nhân 6572 có tiếp xúc với bệnh nhân 6427 (liên qua đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại TP HCM).

Cần Thơ nâng mức cảnh giác phòng Covid-19, Bạc Liêu ghi nhận hơn 1.100 F1, F2 - Ảnh 3.

Tuyến đường vào nhà bệnh nhân 6572 được ngành chức năng phong tỏa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Liên quan đến công tác truy vết, ngành y tế tỉnh cũng đã phát đi thông báo khẩn truy tìm người đã từng đến các địa điểm sau:

1. Chuyến xe khách biển số 51B-31307 chạy tuyến TP HCM - Bạc Liêu, xuất bến lúc 10 giờ ngày 22-5.

2. Công an huyện Hoà Bình, từ 13 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 24-5.

3. Tiệm photocopy Hoà Bình (thị trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình), từ 13 giờ đến 14 giờ 30 ngày 24-5.

4. Áp Xóm Lớn A (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hoà Bình), từ 17 giờ ngày 22-5 đến 11 giờ ngày 28-5.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu thông báo mọi người dân tại các địa phương của tỉnh Bạc Liêu đến, đi, ở các địa điểm nêu trên thì liên hệ khai báo với y tế địa phương để được hỗ trợ phòng, chống dịch kịp thời. Nếu người dân không khai báo thì có thể bị xử lý theo pháp luật.

Nâng mức cảnh giác phòng Covid-19

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: "Liên quan đến nguồn lây Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, theo báo cáo của Sở Y tế, tại huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận 2 trường hợp có liên quan đến nguồn lây trên và đã có kết quả xét nghiệm âm tính".

Anh deo khau trang BX Can Tho

Người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cấp, các ngành kích hoạt hoạt động theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thiết lập lại 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 30-5 tại các tuyến giao thông, đầu mối giao thông trọng điểm đi vào thành phố để thực hiện việc kiểm soát sự di chuyển của người dân ra vào thành phố; khai báo y tế và truy vết khi cần thiết.

"Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học và không tập trung quá 10 người tại đám hỉ, đám hiếu, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Đồng thời không tổ chức các nghi lễ, hoạt động tôn giáo có tập trung quá 10 người", ông Trần Việt Trường nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ còn yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường chỉ đạo các tổ Covid-19 cộng đồng "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để thực hiện cài đặt Bluezone"; cập nhật liên tục người dân từ địa phương khác đến thành phố trên hệ thống quản lý dân cư.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo