xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trẻ nhức đầu là dấu hiệu bệnh gì?

Anh Thư thực hiện

(NLĐO)- Một số phụ huynh lo lắng khi con có những đợt nhức đầu không rõ nguyên nhân. Theo chuyên gia, đó có thể là biểu hiện của vấn đề tâm lý, bệnh hoặc chấn thương.

Bạn đọc Nguyên Hùng (32 tuổi, Bình Dương) hỏi: Con tôi năm nay 8 tuổi, có những đợt ngắn (vài ngày) cháu hay than nhức đầu nhưng không rõ nguyên nhân. Có lần uống 1 viên paracetamol thì bớt, có lần không. Vậy cháu có thể bị bệnh gì?

Bạn đọc Trần Phước Hưng (hungtr…@gmail.com) hỏi: Bác sĩ cho tôi hỏi, con tôi thường hay bị nhức đầu và muốn ói. Vậy cho tôi hỏi đó là triệu chứng của bệnh gì, trị ra sao?

Bạn đọc Nguyễn Nguyên Thảo (nguyenbm…@yahoo.com) hỏi: Con tôi 6 tuổi, học hành không căng thẳng, không dùng thiết bị điện tử nhiều nhưng hay than nhức đầu. Thể chất cháu tốt, từ hồi nhỏ không bị bệnh gì ngoài hay sổ mũi do viêm mũi dị ứng nhẹ. Trẻ em nhức đầu cũng là chuyện thường như người lớn hay là dấu hiệu bệnh?

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP HCM), trả lời:

Nhức đầu ở trẻ em có nhiều nguyên nhân, các anh chị nên quan sát thêm cách sinh hoạt của trẻ và các biểu hiện đi kèm.

Thứ nhất, trẻ có thể nhức đầu do nguyên nhân tâm lý: căng thẳng do học tập, chơi game, do coi ti vi nhiều.

Thứ hai, có thể do lối sinh hoạt: bé có thiếu ngủ không? Thường các bé phải dậy sớm đế đi học, vì vậy nếu thức khuya, ngủ ít bé sẽ dễ nhức đầu, vừa do mệt, vừa có thể kết hợp nguyên nhân căng thẳng. Hai trường hợp đầu tiên này, phụ huynh cần giúp bé điều chỉnh.

Thứ ba, đó là nguyên nhân bệnh lý: nếu đi kèm với sổ mũi, ho, nghẹt mũi, coi chừng bé bị viêm xoang; nếu có kèm nôn ói, hãy lưu ý đó là biểu hiện sớm của viêm màng não; thậm chí nếu nhức đầu đã lâu, nhiều đợt, liên miên, không rõ nguyên nhân, có thể do có u trong não; ngoài ra, nhức đầu thường xuyên còn có thể là biểu hiện của bệnh cao huyết áp ở trẻ em, nhất là khi trẻ béo phì, ăn uống không lành mạnh, thiếu vận động. Các trường hợp này, bé đều cần được đưa đến cơ sở y tế khám.

Thứ tư, có thể do chấn thương: cách đó 1-2 tuần, thậm chí là 1 tháng trước bé có bị đụng đầu, té ngã không? Có những trường hợp chấn thương cả tháng hay vài tuần trước, lúc mới chấn thương thì không thấy gì, đến một lúc nào đó bất ngờ xuất huyết bên trong khiến trẻ cảm thấy đau đầu. Nếu nghi ngờ trường hợp này, bé cũng cần được đưa gấp đến bệnh viện để kiểm tra.

Trong các tình huống bé nhức đầu do tâm lý, do thiếu ngủ, cũng có thể dùng tạm một viên thuốc paracetamol, loại thuốc giảm đau, hạ sốt, trị nhức đầu khá an toàn và thông dụng, loại viên nhỏ cho trẻ em (liều dùng là 10-15 mg/kg cân nặng), tuy nhiên, không nên lạm dụng. Nếu tình trạng nhức đầu đã kéo dài, không thuyên giảm dù đã cố gắng giúp trẻ ngủ đủ giấc, thay đổi lối sinh hoạt, các anh chị cũng cần đưa con đi bác sĩ để kiểm tra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo