Sức khỏe
10/02/2017 04:49

Chặn biến chứng của bệnh tiểu đường

Nhiều người không biết mình mắc bệnh tiểu đường đến khi chân hoại tử, nhiễm trùng máu đến viện không những phải đoạn chi mà còn có nguy cơ mất cả mạng sống

Trên thế giới, cứ 3 giây có 1 người bị bệnh tiểu đường (đái tháo đường) type 2 và 20 giây có 1 người bị cắt chân và xu hướng ngày càng tăng lên. Tại Việt Nam, cứ 11 người thì có 1 người bị mắc tiểu đường.

Sau Tết, bệnh nhân tiểu đường nhập viện tăng

Những ngày đầu năm, số bệnh nhân bị biến chứng do bệnh tiểu đường nhập viện tại Bệnh viện (BV) Nội tiết trung ương cao hơn hẳn. Một trong những nguyên nhân là do sinh hoạt thất thường trong những ngày Tết, cộng thêm tình trạng bỏ thuốc điều trị. Trường hợp bệnh nhân Đặng Mai Th. - 21 tuổi, ở Hòa Bình - bị tiểu đường type 1 là ví dụ điển hình. Chung sống với căn bệnh này hơn 9 năm, thế nhưng bệnh nhân chủ quan bỏ một ngày thuốc điều trị. Mẹ bệnh nhân Th. cho biết sáng mùng 3 Tết, trước khi đi chơi với bạn bè, Th. vẫn tiêm một mũi insulin nhưng mải vui nên quên tiêm mũi thuốc còn lại. Ngay hôm sau, Th. có biểu hiện mệt mỏi, đi ngoài, nôn. Đến chiều tối mùng 4 Tết, Th. mệt lả, kêu không thể chịu đựng được nữa, gia đình đưa con đến trạm xá rồi được chuyển xuống BV Nội tiết ngay trong đêm. Đến nay, Th. vẫn phải theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức và Điều trị tích cực vì các biến chứng tăng đường huyết do bỏ thuốc.

Theo bác sĩ Tôn Thất Kha, Trưởng Khoa Hồi sức và Điều trị tích cực BV Nội tiết trung ương, dịp Tết nguyên đán khoa đã cấp cứu cho hàng chục bệnh nhân bị biến chứng do bệnh tiểu đường. Lý do thường gặp nhất là thói quen ăn uống đảo lộn, cộng thêm việc sử dụng rượu bia ngày Tết đã làm gia tăng biến chứng ở những bệnh nhân vốn có tiền sử bị tiểu đường và tăng huyết áp. May mắn không có trường hợp nào đến mức biến chứng loét bàn chân, phải tháo khớp bàn chân hoặc cắt cụt chi nhưng đã có bệnh nhân nặng điều trị rất tốn kém.

Một bệnh nhân bị biến chứng của bệnh tiểu đường phải cắt cụt chi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nội tiết trung ương
Một bệnh nhân bị biến chứng của bệnh tiểu đường phải cắt cụt chi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nội tiết trung ương

Mất cả trăm triệu đồng vẫn tàn phế

Bác sĩ Đặng Thị Mai Trang, phụ trách Khoa Chăm sóc bàn chân BV Nội tiết trung ương, cho biết biến chứng loét bàn chân là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến người bệnh tiểu đường phải nhập viện và là một biến chứng nguy hiểm có thể gây tử vong hoặc đoạn chi cho bệnh nhân. Điển hình là trường hợp bệnh nhân Đỗ Thị Ng. (58 tuổi ở Tuyên Quang) đã bị cắt cụt tới gối một bên chân do biến chứng của bệnh tiểu đường. Bệnh nhân Ng. cho biết cách đây hơn 2 tháng, bà đi chăn trâu giẫm phải gai. Tưởng bình thường nào ngờ vết gai đâm sưng rồi mưng mủ mãi không khỏi, đi khám thì phát hiện đường máu tăng cao. Bà Ng. đã tới điều trị tại BV tuyến dưới nhưng bệnh tình không cải thiện, đến khi bị sốt cao, chân hoại tử từ ngón lên gần gót, bà Ng. được chuyển đến BV Nội tiết trung ương trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn huyết nặng. Điều trị gần 2 tháng, tốn vài trăm triệu đồng mới cứu được mạng sống nhưng chân thì bị cắt cụt.

Theo bác sĩ Trang, tại BV này có tới 70% bệnh nhân tiểu đường lần đầu đi khám đã phát hiện có biến chứng bàn chân với nhiều triệu chứng và dấu hiệu khác nhau như lạnh chân, giảm cảm giác bàn chân, tê bì, dị cảm đầu ngón chân hoặc cả bàn chân, khô da, viêm da, viêm móng, có cục chai hoặc sần da ở lòng bàn chân... Nguyên nhân của biến chứng bàn chân bệnh tiểu đường là do tổn thương thần kinh khiến người bệnh tê bì, giảm khả năng cảm nhận đau đớn, nóng lạnh... nên nhiều khi người bệnh có tổn thương ở bàn chân mà không biết để chăm sóc, điều trị. Có bệnh nhân chỉ vào viện với 1 lỗ rò ở chân điều trị mãi không khỏi nhưng khi “mở” gan bàn chân ra thì các mô đã bị thối, lở loét, có bàn chân còn bị mủn cả xương.

Giới chuyên môn lưu ý, từ những vết xước nhỏ nhưng trong một tuần có thể biến chứng gây hoại tử, dẫn đến cắt cụt chi. Điều trị những vết thương ở người tiểu đường phức tạp hơn rất nhiều so với người bình thường bởi sức đề kháng, biến chứng mạch máu... Có những trường hợp chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng vẫn không cứu được tính mạng.

Gia tăng chóng mặt

Theo điều tra toàn quốc của BV Nội tiết trung ương, chỉ trong vòng 10 năm, từ 2002- 2012, tỉ lệ dân số bị bệnh tiểu đường đã tăng từ 3,7% lên 5,4%. Hiện ước tính hơn 4,9 triệu người dân Việt đang mắc tiểu đường. Tuy nhiên, chỉ hơn 36% người bị bệnh này được phát hiện và điều trị. Tại BV Nội tiết trung ương, mỗi ngày BV khám cho khoảng 700-800 bệnh nhân, cao gấp 2 lần 10 năm trước. Bác sĩ Trang cho biết độ tuổi trung bình của người bệnh tiểu đường thường từ 60 - 64 tuổi nhưng đã xuất hiện một số bệnh nhân trẻ tuổi, trong đó trẻ nhất là dưới 40 tuổi.

Khánh Anh

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.