xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô bé lớp 6 hiến tặng giác mạc trước khi qua đời

D. Thu

(NLĐO)- Trưa 2-7, Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương đón nhận tâm nguyện hiến giác mạc trước khi về thế giới bên kia của bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi), ở Hà Nội.

Nguyễn Vân Nhi, 12 tuổi, vừa học xong lớp 6 tại một trường THCS ở Hà Nội. Gia đình Vân Nhi cho biết bé được phát hiện mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi và đã điều trị tại nhiều bệnh viện. Hơn 10 năm qua, tháng nào Vân Nhi cũng phải đến bệnh viện điều trị.

Cô bé lớp 6 hiến tặng giác mạc trước khi qua đời - Ảnh 1.

Vân Nhi hiến tặng giác mạc trước khi qua đời vì mắc một căn bệnh hiếm gặp (Ảnh: gia đình cung cấp)

Mặc dù bệnh tật nhưng Vân Nhi vẫn đến trường. Bé chăm ngoan, học hành tiến bộ và được thầy cô, bạn bè rất yêu quý. Trong suốt quá trình chữa bệnh, cô bé cũng rất dũng cảm chiến đấu với bệnh tật, nhưng theo các bác sĩ, căn bệnh bé mắc là bệnh hiếm nên y học vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả.

Người thân Vân Nhi cho biết do phải mở thanh quản, đặt ống thở từ khi phát hiện bệnh nên phổi của cháu bị ảnh hưởng, sức khoẻ yếu dần. "Từ câu chuyện cảm động của bé Hải An (cô bé hiến tặng giác mạc trước đó - PV), gia đình đã có nói chuyện cho con về việc hiến tạng và con hoàn toàn đồng ý. Vài ngày trước khi đi xa, Vân Nhi vẫn đến viện điều trị theo định kỳ, nhưng 2 ngày trước đó bé khó thở, gia đình đưa vào cấp cứu thì bé đã ngừng tim và chết não. Tuy không nói được nhưng con đã mỉm cười. Ánh mắt của con thể hiện niềm mong mỏi làm được một việc tốt, có ý nghĩa"- mẹ bé Vân Nhi ngậm ngùi.

Cô bé lớp 6 hiến tặng giác mạc trước khi qua đời - Ảnh 2.

Vân Nhi từng là một cô bé ham học, được thầy cô, bạn bè yêu quý

Bé Nguyễn Vân Nhi đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nhi Trung ương lúc 11 giờ ngày 2-7. Nguyện vọng của bé và gia đình là hiến tặng giác mạc cho người cần ánh sáng. Ngân hàng Mắt Bệnh viện mắt Trung ương đã đến Bệnh viện Nhi nhận giác mạc hiến của bé Vân Nhi.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương), cho biết đây là lần thứ 3 kể từ khi Ngân hàng Mắt thành lập, đơn vị này nhận được giác mạc hiến tặng từ người hiến là trẻ em. Hai lần trước có một bé 6 tuổi ở Ninh Bình và gần nhất vào tháng 2-2018, ngân hàng nhận giác mạc hiến từ bé Hải Anh (7 tuổi, ở Hà Nội) bị mất do bệnh ung thư.

Cô bé lớp 6 hiến tặng giác mạc trước khi qua đời - Ảnh 3.

Nhân viên y tế Ngân hàng Mắt Bệnh viện mắt Trung ương đã đến Bệnh viện Nhi nhận giác mạc hiến của bé Vân Nhi

Giác mạc của bé Vân Nhi sẽ được ghép cho 2 người bệnh trong danh sách khoảng 1.000 người đang chờ ghép vì mù hoặc thị lực kém do mắc các chứng sẹo giác mạc, bỏng giác mạc, loạn dưỡng giác mạc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo