Khởi đầu, ngày 19-11-2007, bé P. sốt, ho, được điều trị tư ở địa phương nhưng không giảm. Ngày 25-11-2007, P. ho nhiều, sưng phù cổ, khó thở, phải nhập bệnh viện tỉnh với chẩn đoán viêm phổi nặng, có biến chứng tràn khí trung thất, tràn khí dưới da. Sau 1 ngày cấp cứu, P. được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
BS Nguyễn Minh Tiến, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu-BV Nhi đồng 1 cho biết các xét nghiệm cấp cứu và X-quang phổi cho thấy P bị viêm phổi nặng lan tỏa 2 bên kèm 2 biến chứng nêu trên do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng staphylococcus aureus. Tình trạng bệnh của P. diễn tiến nặng dần, bé bị sốc, suy hô hấp, tím tái, phải chống sốc tích cực, cho thở máy và đặt ống dẫn lưu màng phổi. Nhờ được cấp cứu và điều trị tích cực, P. đã được cứu sống.
Cháu P.khi đang thở máy và đặt ống dẫn lưu màng phổi tại khoa Hồi sức-BVNĐ 1- Ảnh: BS M.Tiến |
Nhân trường hợp này, BS Tiến lưu ý rằng, khi trẻ bệnh, phụ huynh không nên tự ý điều trị mà cần đưa đến khám ở cơ sở y tế chuyên khoa Nhi. Đồng thời, cần nhận biết những dấu hiệu bệnh trở nặng như: khó thở, thở nhanh hơn, ngủ li bì, khó đánh thức, thở có tiếng rít, tím tái, co giật… để đưa trẻ đi cấp cứu ngay.
Bình luận (0)